Quảng Trị hoãn chương trình văn nghệ giữa tin đồn Nguyễn Phú Trọng ‘qua đời’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một chương trình văn nghệ tuyên truyền dự trù diễn ra ngày 19 Tháng Bảy ở tỉnh Quảng Trị đã đột ngột được lệnh “hoãn” vì “lý do kỹ thuật” trong lúc Bộ Chính Trị đảng CSVN thông báo về sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng tồi tệ, nhiều phần nguy kịch, và đưa Chủ Tịch Nước Tô Lâm tạm nắm quyền.

Một số báo như Nhân Dân, Tiền Phong và các báo địa phương cùng đưa tin này cho hay, chương trình “nghệ thuật chính luận” “Vĩ Tuyến 17 – Khát Vọng Hòa Bình” dự trù diễn ra ở bờ bắc sông Bến Hải vào tối 19 Tháng Bảy đột ngột bị đình hoãn.

 

 

Cầu Hiền Lương, cây cầu lịch sử, trên sông Bến Hải chia đôi đất nước Việt Nam sau khi có hiệp định Genève năm 1954. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Vào chiều 18 Tháng Bảy, Bộ Chính Trị đảng CSVN thông báo rằng “các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí tổng bí thư.”

Đồng thời, cũng lại có các tin đồn trên mạng là ông Nguyễn Phú Trọng “đã qua đời vào sáng sớm 18 Tháng Bảy,” thậm chí có cả tin chuẩn bị tang lễ cho ông Trọng cũng như tranh cãi địa điểm chôn cất, giữa bà vợ ông và những người có trách nhiệm.

Các chương trình văn hóa nghệ thuật hay vui chơi ở Việt Nam thường bị đình hoãn hay hủy bỏ khi ở thượng tầng cai trị có người qua đời vì nó là sự nhạy cảm chính trị.

Cho nên, nếu không vì cái sự “không vui” nào đó ở thủ đô, thì một chương trình “nghệ thuật chính luận” đặt tên là “Vĩ Tuyến 17 – Khát Vọng Hòa Bình” sau nhiều ngày tháng tập luyện, dàn dựng công phu, lại có thể bị đình hoãn.

Theo tờ Tiền Phong “Chương Trình Vĩ Tuyến 17 – Khát Vọng Hòa Bình do báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền Thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024) và 70 năm ký Hiệp Định Giơ-ne-vơ (21/7/1954-21/7/2024).” (NTB) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT