Cử tri gốc Á ở California chú trọng kinh tế và vấn đề xã hội trước bầu cử 2024

LOS ANGELES, California (NV) – Một số tổ chức chuyên phụ trách thông tin về người Á Châu đưa ra phúc trình về cử tri Á Châu ở California trước mùa bầu cử năm 2024, và phúc trình này có nhiều thông tin quan trọng.

Đó là phúc trình của ba tổ chức là Asian Americans and Pacific Islanders for Civic Empowerment Education (AAPI FORCE-EF), AAPI Data, và Asian American Futures. Ba tổ chức này đưa ra thông tin lấy từ khảo sát đa ngôn ngữ về suy nghĩ chính trị, ý định khi đi bỏ phiếu và những ưu tiên về chính sách của cử tri người Mỹ gốc Á ở California trước mùa bầu cử 2024.

California có hơn 4 triệu cử tri gốc Á. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

California là nơi cư ngụ rất nhiều cử tri gốc Á Châu, có hơn 4 triệu người đủ điều kiện để bỏ phiếu khắp tiểu bang. Vì vậy, những thông tin trong phúc trình này rất quan trọng vì giúp cư dân hiểu rõ hơn về động lực và nhu cầu của sắc dân này.

AAPI FORCE-EF, AAPI Data, và Asian American Futures khảo sát 1,253 cử tri gốc Á ở California qua điện thoại hoặc qua mạng. Những người trong khảo sát thuộc sáu cộng đồng Á Châu lớn nhất là người Hoa, Ấn Độ, Philippines, Nam Hàn, Việt Nam và Nhật, chiếm đến 85% số người Á Châu đủ điều kiện bỏ phiếu ở California.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 4 Tháng Tư đến 26 Tháng Năm, trong các ngôn ngữ gồm có tiếng Anh, tiếng Hoa phổ thông và tiếng Quảng, tiếng Hàn và tiếng Việt.

Trong phúc trình, 88% cử tri gốc Á ở California cho biết họ sẽ bầu tổng thống, bầu Quốc Hội và nhiều vị trí khác vào Tháng Mười Một. Có đến 73% người trong khảo sát cho biết họ chắc chắn sẽ đi bầu.

Về cử tri trẻ từ 18 đến 34 tuổi, 85% cho biết họ sẽ đi bầu, và 64% chắc chắn sẽ bỏ phiếu.

Về vấn đề được các đảng liên lạc để bỏ phiếu, 46% cử tri trong khảo sát cho biết họ chưa được đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa liên lạc. Trong những cử tri tham gia khảo sát, 51% cho biết chưa được đảng Dân Chủ liên lạc, và 59% chưa được đảng Cộng Hòa liên lạc.

Những vấn đề được ưu tiên, 87% cử tri gốc Á Châu muốn thấy thay đổi về việc làm và kinh tế, 83% muốn có cải thiện về y tế, và 83% muốn thấy thay đổi về lạm phát. Đó là ba vấn đề làm họ đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, bất kể suy nghĩ về các ứng cử viên ra sao.

Một vấn đề được cử tri gốc Á chú trọng là nhà ở. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Các cử tri còn lo lắng về những chuyện ở địa phương vì có 49% cho rằng chính quyền địa phương nên thay đổi ưu tiên từ bỏ tiền cho các cơ quan công lực thành tập trung vào những vấn đề kinh tế với xã hội cho những cộng đồng thiểu số hay những người gặp khó khăn.

Một vấn đề khác là giáo dục, và có 86% cử tri trong khảo sát ủng hộ những chương trình giúp các cộng đồng thiểu số có cơ giáo dục tốt hơn.

Ông Timmy Lu, tổng giám đốc AAPI FORCE-EF, cho biết phúc trình này cho thấy một nhu cầu quan trọng là phải tăng cường giao tế với cử tri Á Châu khắp tiểu bang. Để làm được điều đó, ông cho rằng phải có đủ chi phí để bảo đảm các cộng đồng được tiếp xúc với các ứng cử viên, hiểu rõ về các vấn đề và giúp họ được đại diện trong chính trị.

Theo ông, phúc trình này nhấn mạnh quan điểm mà nhiều người đã biết từ lâu là cử tri gốc Á ủng hộ những chính sách có lợi cho người lao động, và kêu gọi các giới chức hay ứng cử viên muốn được ủng hộ phải ưu tiên về nhà ở và cách giải quyết tình trạng vô gia cư.

Tuy gần 90% cử tri người Mỹ gốc Á ở California nói sẽ bỏ phiếu vào Tháng Mười Một, nhưng gần 50% cho biết cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chưa liên lạc với họ, cho thấy sự thiếu giao tế quan trọng giữa các đảng phái và cử tri gốc Á ở California.

Các cử tri người Á Châu ủng hộ những chính sách cải thiện kinh tế và xã hội cho những cộng đồng thiểu số hay người gặp khó khăn như giải quyết tình trạng vô gia cư trong cộng đồng, cung cấp thêm nhà ở giá rẻ, có thêm các chương trình về sức khỏe tâm thần và cai nghiện, cũng như có thêm nhà tạm trú.

Người Á Châu trẻ tuổi từ 18 đến 34 tuổi thì chú trọng đến những vấn đề cơ bản như 86% chú trọng đến nhà ở, 85% muốn có cải thiện y tế, 81% muốn thấy thay đổi về lạm phát, và 81% chú ý đến giáo dục.

Cử tri gốc Á có ấn tượng tốt hơn về Phó Tổng Thống Kamala Harris. (Hình: Drew Hallowell/Getty Images)

Về các ứng cử viên tổng thống, cử tri Á Châu ở California đang ủng hộ Phó Tổng Thống Kamala Harris nhiều hơn cựu Tổng Thống Donald Trump.

Đối với bà Harris, 43% cử tri trong khảo sát có “ấn tượng rất tốt” hay “ấn tượng tốt,” trong khi ông Trump có 32% ủng hộ.

Tuy nhiên, khảo sát này được thực hiện trước khi Tổng Thống Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử, nên khoảng cách giữa bà Harris và ông Trump có thể xa hơn nữa vì có rất nhiều người Á Châu làm tình nguyện cho bà trong một tháng sau khi bà chính thức ra tranh cử tổng thống. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT