8 loại trái cây có calories dưới 50

SANTA BARBARA, California (NV) – Ngoài việc cung cấp các vitamin thiết yếu cho cơ thể, trái cây còn được biết đến với việc ít calories, giúp cơ thể duy trì cân nặng cân đối, là nguồn thay thế tuyệt vời cho các thực phẩm có nhiều đường không tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là tám trái cây rất phổ biến, ở đâu cũng có, mà lại chứa lượng calories dưới 50, đem lại vô vàn lợi ích cho chúng ta, theo trang mạng Livestrong.

Trái dâu chỉ có 49 calories, vừa để ăn sáng, ăn vặt. (Hình: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

1. Trái dâu

Không chỉ ngon miệng và chỉ để ăn tráng miệng, bạn cũng có thể ăn dâu vào buổi sáng kèm với ngũ cốc và sữa. Đồng thời, trái dâu tuy nhỏ nhưng lại là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào.

Trái dâu chỉ có 49 calories, vừa để ăn sáng, ăn vặt hoặc ăn kèm với món bánh ngọt khác để cân bằng vị giác mà không lo bị mập.

Trái cây có màu xanh và vàng tươi, là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào. (Hình: AS Photography/Pexels)

2. Trái kiwi

Trong trái kiwi chỉ có 42 calories, vừa có độ chua chua, ngọt ngọt, được xem là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào và hằng hà các khoáng chất tốt khác.

Không chỉ vậy, các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết, thậm chí bạn còn có thể ăn luôn cả vỏ kiwi. Tuy nó có màu nâu và độ sần sùi, nhưng ăn vỏ không có hại mà còn có lợi.

Vitamin C có trong trái cam sẽ giúp duy trì hệ miễn dịch tốt cho cơ thể. (Hình: Suzy Hazelwood/Pexels)

3. Trái cam

Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhắc đến trái cây nào có nguồn vitamin C dồi dào, người ta sẽ nghĩ ngay đến trái cam với khoảng 45 calories trong một quả.

Vitamin C có trong trái cam sẽ giúp duy trì hệ miễn dịch tốt cho cơ thể, chống lại các vi khuẩn và virus xung quanh.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Rebecca Guterman, hiện đang làm việc tại New York, thay vì uống nước cam ép, bạn nên ăn cam vì giúp nạp đầy đủ chất xơ hơn.

Vải là một trong các loại trái cây chứa ít calories nhất. (Hình: Chris Trinh/Getty Images)

4. Vải

Vải là một loại trái cây ở vùng nhiệt đới, rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, chất xơ và chỉ chứa khoảng 20 calories.

Trái thơm có lượng đường tự nhiên. (Hình: Helene Valenzuela/Getty Images)

5. Thơm

Trái thơm là loại trái giàu đường tự nhiên hơn so với các trái cây khác, nhưng lại có lượng calories vừa đủ khoảng ở mức 41, trở thành loại trái cây dùng tạo ngọt trong các món ăn tráng miệng thay vì dùng đường nhân tạo.

Không chỉ vậy, thơm còn nhiều vitamin C và chất xơ, vừa giúp đẹp da mà còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Lựu có tên tiếng Anh là pomegranate, chứa 43 calories. (Hình: Oli Scarff/Getty Images)

6. Lựu

“Ngọt và chua lại nhiều chất chống oxy hóa mạnh chính là lựu,” chuyên gia dinh dưỡng Rebecca Guterman nói. “Trái lựu chỉ có 43 calories, là một sự lựa chọn tuyệt vời để ăn.”

Hạt lựu có màu đỏ đậm là nhờ polyphenol, là một thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể chống lại viêm và các tác nhân có hại từ bên ngoài.

Ăn quýt không chỉ giải khát mà còn tăng cường thêm vitamin C. (Hình: Nicolas Maeterlinck/Getty Images)

7. Quýt

Trái quýt “nhỏ mà có vỏ,” chỉ chứa 35 calories nhưng lại chiếm đến 40% lượng vitamin C được khuyến nghị nên nạp vào cơ thể.

Bạn có thể ăn quýt như món tráng miệng, ăn xế hay còn có thể cắt mỏng ăn kèm với món salad hoặc sandwich để thay đổi có thêm khẩu vị độc đáo.

Cherry, hay tiếng Việt còn gọi là quả anh đào, là trái cây mà mọi người hay thưởng thức khi Hè đến. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

8. Cherry

1/2 cup cherry sẽ có khoảng 48 calories, được xem là món ăn vặt dễ ăn, dễ no mà còn giàu dinh dưỡng.

Ngoài ra, cherry còn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm bao gồm viêm khớp, bệnh tim mạch, tiểu đường và bệnh ung thư, theo một cuộc đánh giá hồi Tháng Ba, 2018, và được đăng trên tạp chí Nutrients. (YY) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT