SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thống kê từ sáu công ty kiều hối lớn cho biết, có tổng cộng $493 triệu gửi về Sài Gòn trong 20 ngày cận Tết Ất Tỵ 2025.
Theo báo VNExpress hôm 24 Tháng Giêng, nếu tính lũy kế từ đầu năm ngoái đến gần hết Tháng Giêng năm nay, tổng lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn đạt hơn $10 tỷ.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh TP.HCM, bình luận rằng đây là “kết quả ấn tượng” khi đặt trong mối liên hệ với tổng vốn đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc.
Bản tin cho rằng, kiều hối “là một trong những nguồn cung góp phần bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ cho chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối.”
Đáng lưu ý, khu vực Á Châu chiếm tỷ trọng cao, với 51% tổng lượng tiền ở ngoại quốc gửi về Sài Gòn.
Trong vòng ba năm qua, Sài Gòn là địa phương nhận lượng kiều hối nhiều nhất, chiếm hơn một nửa của Việt Nam.
Hồi cuối năm ngoái, các báo trong nước cho hay, lượng kiều hối do Việt kiều, người Việt đi lao động tại các nước gửi về Việt Nam trong năm 2024 lên tới $16 tỷ, theo lời ông Bùi Thanh Sơn, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam.
Theo thông lệ hằng năm, cứ vào dịp cận Tết Nguyên Đán là nhà cầm quyền Việt Nam tại tổ chức các sự kiện quy tụ các Việt kiều để tuyên truyền.
Hồi tuần trước, có 100 “Việt kiều tiêu biểu,” được hiểu là những người “yêu đảng và không chỉ trích nhà cầm quyền,” gặp ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, nhân dự sự kiện “Xuân Quê Hương 2025” do Bộ Ngoại Giao tổ chức.

Video clip về sự kiện này dự kiến được phát trên đài truyền hình Việt Nam (VTV) nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025 sắp tới.
Theo báo Dân Trí hôm 19 Tháng Giêng, tại buổi tiếp đoàn Việt kiều, ông Tô Lâm khoe về các “đột phá về thể chế,” “đối ngoại tiếp tục là điểm sáng.” Ông này nhấn mạnh, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam “không ngừng được nâng cao.”
Đáp lại, các “Việt kiều tiêu biểu” được ghi nhận “bày tỏ sự vinh dự” khi được ông Tô Lâm tiếp đón, “khẳng định tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của Việt Nam.” (N.H.K) [qd]














































