NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Một vụ giẫm đạp xảy ra tại Trạm Hỏa Xa New Delhi làm khoảng 18 người chết và ít nhất 10 người bị thương.
Hàng ngàn người chen lấn nhau tại trạm hỏa xa trong đêm Thứ Bảy, 15 Tháng Hai sau khi cố gắng leo lên những chuyến xe lửa tới trạm không đúng lịch trình, theo BBC.
Bốn trong số các nạn nhân là trẻ em còn 10 người khác là phụ nữ, theo danh sách do các viên chức công bố.

Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông “đau buồn chứng kiến nỗi mất mát của các gia đình” trong một bài viết trên X.
Giẫm đạp là chuyện thường xảy ra tại Ấn Độ, một quốc gia thường xuyên xảy ra tình trạng chen lấn trong các sinh hoạt tôn giáo, ngày lễ và khu vực công cộng.
Trường hợp này xảy ra vài tuần sau vụ giẫm đạp trước bình minh làm 30 người chết tại dịp lễ tôn giáo Kumbh Mela diễn ra ở miền Bắc Ấn Độ, tại đó hàng chục triệu tín đồ Hindu cùng nhau đằm mình dưới dòng sông linh thiêng, một trong những ngày lễ linh thiêng trong dịp sinh hoạt tôn giáo kéo dài sáu tuần.
Tại New Delhi, các chứng nhân nói với BBC Hindi rằng “một đoàn người ùn ùn kéo tới” trạm hỏa xa, nơi nhiều người dân tới lui trong dịp lễ Kumbh Mela, sinh hoạt đang được tổ chức tại thành phố Prayagraj tọa lạc ở tiểu bang lân cận Uttar Pradesh. Hàng trăm người cũng đang chờ tàu để đi tới những nơi khác.
Có hai chuyến tàu bị đình hoãn tại trạm hành khách, còn chuyến thứ ba xuất phát đi Prayagraj thì đang chờ khởi hành, theo các viên chức.
Ruby Devi cho biết đoàn người tập trung trong trạm hỏa xa chính tại thủ đô Ấn Độ đông tới nỗi bà không thể bước vào bên trong.
Umesh Giri, cho biết vợ ông là Shilam Devi, đã bỏ mạng trong vụ giẫm đạp, đồng thời cho biết tình cảnh lúc đó “vô cùng hỗn loạn” trong lúc ông cố gắng bước lên tàu Prayagraj Express.
KPS Malhotra, phụ tá cảnh sát trưởng đặc trách trạm hỏa xa cho biết nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn tới thảm họa giẫm đạp.
“Điều này xảy ra do có hai chuyến tàu tới chậm, cùng lúc đó có quá nhiều người tập trung tại trạm hành khách,” ông nói.
Các nhà lãnh đạo phe đối lập lên tiếng chỉ trích chính phủ, cáo buộc rằng họ đã thất bại trong chính sách quản lý hành chánh.
“Xét đến số lượng lớn tín đồ đến Prayagraj, lẽ ra nhà ga phải có sự sắp xếp tốt hơn”, Rahul Gandhi, lãnh đạo phe đối lập tại quốc hội Ấn Độ, đăng trên X. (TTHN)



























































































