SANTA MONICA, California (NV) – Retinol và chất tẩy tế bào chết hóa học là hai trong số những cách hiệu quả để cải thiện làn da của bạn, thúc đẩy quá trình thay tế bào và làm sáng da. Tuy nhiên chúng cũng là sản phẩm dễ bị lạm dụng, gây ảnh hưởng nặng nề đến vùng da nhạy cảm ở dưới mắt.
Nếu đang dùng retinol hay chất tẩy tế bào chết cho da mà bạn vô tình gây tổn thương đến vùng da này, bạn hãy áp dụng ngay cách dưới đây, theo trang mạng mindbodygreen.

Vùng da dưới mắt nhạy cảm như thế nào?
Vùng da dưới mắt so với các vùng khác trên khuôn mặt có cấu trúc mỏng hơn, đặc biệt là còn dễ bị nhăn và dễ bị chảy xệ. Không chỉ vậy, da dưới mắt mỏng còn do nhiều yếu tố tác động khác, từ chủ quan cho đến khách quan. Chẳng hạn, yếu tố di truyền và tuổi tác sẽ tác động đến quá trình sản xuất collagen, làm da mất đi độ đàn hồi và mau bị chảy xệ.
Trong khi đó, các thói quen như thiếu ngủ hay da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ là nguyên nhân không chỉ khiến da trên gương mặt mà vùng da dưới mắt cũng bị ảnh hưởng nặng nề, dần dần mỏng đi và cũng ngày càng nhạy cảm hơn.
Thoa kem dưỡng bảo vệ da cho vùng da dưới mắt
Bác sĩ chuyên về da Aamna Adel, hiện đang làm việc trung tâm thẩm mỹ 152 Harley Street Clinic ở London, Anh, khuyên bạn nên thoa kem dưỡng bảo vệ và nuôi dưỡng da (barrier cream) lên các vùng da nhạy cảm ở dưới mắt, dưới môi hoặc dưới mũi trước khi thoa kem retinol.

Việc thoa kem dưỡng bảo vệ sẽ là lớp đệm cho các thành phần mạnh có khả năng gây kích ứng cho da, đồng thời còn khóa ẩm cho da sau khi rửa mặt xong. Điều này sẽ có tác dụng kỳ diệu trước khi dùng retinol vì huyết thanh retinol dành cho da mặt thường có nồng độ mạnh hơn đáng kể so với các sản phẩm khác.
Không chỉ ở vùng da dưới mắt mà các vùng da khác như môi và dưới mũi cũng có xu hướng khô hơn, càng dễ khiến chúng kích ứng và bong tróc hơn. Chính vì vậy mà các vùng da này cũng cần thêm lớp bảo vệ và dưỡng ẩm.
Kem dưỡng barrier cream cho hai dạng chính, bao gồm dạng có nguồn gốc từ sáp dầu hỏa (petroleum jelly) hoặc dạng sử dụng từ các loại dầu thực vật tự nhiên.
Hãy luôn ghi nhớ mẹo này bất cứ khi nào bạn sử dụng thêm thành phần có khả năng gây kích ứng da, dù là retinol hay là chất tẩy tế bào chết hóa học.
Sau khi thực hiện hai bước này xong, bạn có thể tiếp tục sử dụng kem dưỡng ẩm thông thường. (YY) [qd]
























































