Friday, April 19, 2024

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Giêng, 2021

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.camonanh.org, www.1giadinh1thuongphebinh.org

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Ô.B. Nguyễn Mike, Lynwood, WA, $200
-Ô.B. Nguyễn Văn Quế, Cypress, TX, $400
-Ô.B. Huỳnh Văn Trung, Norwalk, CA, $1,000
-Ô.B. Hồ T. Thao, Coconut Creek, FL, $10
-Ô.B. Nguyễn Thanh Thiệt, Honolulu, HI, $20
-Ô.B. Trương Q. Minh, Orange Park, FL, $20
-Ô.B. Trương Cooper, Arlington, TX, $40
-Ô.B. Thái H. Chương, Garland, TX, $50
-Ô.B. Lê Văn Nam, Arlington, TX, $50
-Ô.B. Đặng Khắc Khanh, Union City, CA, $50
-Ô.B. Hoàng Chiêu, Westminster, CA, $50
-Ô.B. Trần Đông, San Diego, CA, $100
-Ô.B. Mai Công Cầu, San José, CA, $100
-Bác Sĩ Lê X. Thao, Jacksonville, FL, $100
-Ô.B. Trịnh Lan Anh, Cypress, CA, $100
-Ô.B. The Blackbaud Giving Fund by its Agent, Charleston, SC, $130
-Ô.B. Lê K. Khải (The AD Kitchen), Highpoint, NC, $200
-Ô.B. Ngô V. Thừa, Gardena, CA, $262
-Lê Minh, $10
-Nguyễn Hoàng Nam, $20
-Lê Bá Tần, Santa Clara, CA, $50
-Ngọc Thanh, $100
-Huỳnh T. Khanh, San José, CA, $100
-Trịnh Như, San José, CA, $100
-Trần M. Lam, Malden, MA, $150
-Ô.B. Nguyễn X. Ngọc & Nguyễn Mỹ Liên, San José, CA, $200
-Tôn Nữ Anne (Anne Tôn Nữ Daycare), San José, CA, $200
-Liszka Michelle, Fremont, CA, $600
-Vũ Oanh, $20
-Ẩn Danh, $20
-Ẩn Danh, $40
-Nguyễn Văn Hùng, $40
-Bùi Minh Ngộ, $100
-Hồng Như Cúc, $100
-Hồ Văn Trọng, $200
-Nguyễn Văn Đai, San José, CA $200
-Khóa 9B72 SQTB Thủ Đức Đồng Đế, $620
-Hội Đồng Hương Phú Quốc, $1,200
-Bé An Nhiên, $20
-Cô Mai, $40
-Nguyễn Hải, San José, CA $50
-Vũ Tám, $50
-La Đại Quốc, Oakland, CA $50
-Nguyễn Minh Sâm, $50
-Trần Lưu, San José, CA $100
-Nguyễn Diana, San Leandro, CA $100
-Cô Sáu, $200
-Đinh Trúc, San José, CA, $200
-Diệu Thảo, $10
-Hoàng Chân, San José, CA, $40
-Ẩn Danh, $100
-Thiên Nga, $100
-Ô.B. Phạm Tiếng, San José, CA, $100
-Bưởi Trần T. Rong, Elk Grove, CA, $100
-Hoàng Thị Tạo, San José, CA, $150
-Hoàng Văn Hội, San José, CA, $200. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Nguyễn Trọng Kim, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 72/513011/TS/CLQ. Bị thương ở trán.
-Nguyễn Kim Tính, Đồng Nai, SQ: 45/712430/TS/CLQ. Liệt chân phải.
-Phạm Vỉnh Đông, Đồng Nai, SQ: 68/405385/TS/ĐPQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
-Trần Văn Mửng, Đồng Nai, SQ: 71/120086/CLQ. Bị thương ở đầu.
-Nguyễn Văn Phán, Đồng Nai, SQ: 366237/B1/ĐPQ. Bị thương chân phải.
-Phạm Bá Đường, Đồng Nai, SQ: 373150/NQ. Cụt ba ngón chân trái.
-Nguyễn Văn Hớn, An Giang, SQ: 65/509985/B2/CLQ. Mù mắt trái.
-Lê Văn Chè, Vĩnh Long, SQ: 54/659986/B2/ĐPQ. MDVV 50%.
-Huỳnh Văn Sáu, Đồng Tháp, SQ: 66/500218/TS/CLQ. Mù mắt phải.
-Huỳnh Văn Quí (Ngà), Cà Mau, SQ: 76/121429/ND. Mù mắt phải.
-Nguyễn Tấn Đường, Đồng Tháp, SQ: 61/400041/TU/ĐPQ. Bị thương ở vai phải và ngực.
-Nguyễn Văn Sâm, Vĩnh Long, SQ: 50/M02060/NQ. Cụt các ngón chân trái.
-Nguyễn Văn Quân, An Giang, SQ: 40/119039/TS/CLQ. Bị thương đầu gối trái.
-Nguyễn Kim Rê, An Giang, SQ: 73/119208/B1/CLQ. Cụt ba ngón tay trái.
-Nguyễn Văn Viện, Trà Vinh, SQ: 427944/NQ. Gãy chân trái. (Còn tiếp) [qd]

MỚI CẬP NHẬT