Chọn đặt giàn viễn vọng thiên văn khổng lồ ở Úc và Nam Phi

 

PRETORIA, Nam Phi (AP) – Một tập hợp nhiều quốc gia đã chọn Nam Phi và Úc làm nơi đặt giàn viễn vọng vô tuyến thiên văn khổng lồ, gồm hằng ngàn đĩa có đường kính 15m, trị giá tổng cộng 1.5 tỉ Euros, tương đương với $1.87 tỉ.

 

Giàn viễn vọng vô tuyến thiên văn khổng lồ gồm 3,000 đĩa có đường kính 15m ở Nam Phi và Úc, sẽ giúp các nhà khoa học tìm giải đáp những thắc mắc về vũ trụ, sẽ đi vào hoạt động từ năm 2014. (Hình: AP/Schalk van Zuydam)

 Chúng sẽ là dụng cụ thiên văn lớn nhất và nhạy cảm nhất từ trước đến nay, theo thông báo được đưa ra hôm Thứ Sáu từ nhóm các nước tham gia dự án.

Chúng sẽ nhạy cảm hơn các viễn vọng kính hiện nay đến 50 lần và có tốc độ quét ngang bầu trời nhanh gấp 10,000 lần.

John Womersley, chủ tịch của hội đồng các quốc gia thành viên nói: “Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ đi về đâu? Vũ trụ chúng ta đang sống là gì? Chúng ta không hiểu gì về vũ trụ chúng ta đang sống đến 96%.”

Giàn viễn vọng được biết dưới tên SKA, viết tắt từ chữ Square Kilometer Array, để nói đến hệ thống các đĩa vô tuyến thiên văn được xếp hàng trên diện tích một cây số vuông.

Giàn dụng cụ này sẽ nhìn thấu suốt vào trung tâm của vũ trụ mà xưa nay chưa có dụng cụ nào đạt đến được. Người ta mong rằng chúng sẽ giúp hé lộ được những bí ẩn quan trọng trong vũ trụ, từ nguồn gốc của vật chất tối (dark matter) đến năng lượng tối (dark energy), đồng thời giúp khám phá đời sống bên ngoài trái đất. SKA dự trù đi vào hoạt động vào năm 2014. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT