CALIFORNIA – Tiểu bang California vừa có biện pháp mở đường, tạo sự dễ dàng hơn cho sinh viên từ các trường đại học cộng đồng có cơ hội vào trường luật, theo San Francisco Chronicle.
Bản tin viết, tiêu chuẩn để được thu nhận vào các trường luật của tiểu bang dĩ nhiên là không thay đổi. Tuy nhiên, kể từ Thứ Năm tuần này, sáu trường luật và các chi nhánh của họ sẽ cộng tác với 24 trường đại học cộng đồng để giúp cố vấn cho các sinh viên muốn theo ngành luật, cũng như tạo cơ hội để họ tìm hiểu, liên lạc với ban giảng huấn luật, và rồi sẽ miễn cho lệ phí nộp đơn vào các trường luật này.

Logo của đại học luật Loyola Law School ở Los Angeles, một trong các đại học tham gia vào chương trình mới của California. (Hình: Loyola Law School)
“Tôi rất vui mừng,” theo lời Adrien Abuyen, 20 tuổi, một sinh viên tại đại học cộng đồng College of Alameda, người muốn trở thành luật sư giúp đỡ cho thành phần trẻ vị thành niên. “Ðây là việc mở ra cánh cửa thường hay đóng chặt.”
Theo một kế hoạch được sự bảo trợ của Luật Sư Ðoàn tiểu bang California, các sinh viên đại học cộng đồng từ trước đến nay không dám nghĩ tới việc vào ngành luật hay cảm thấy bị choáng ngợp bởi những điều kiện cần có, nay có cơ hội tranh đua với các giới sinh viên khác, từ trước đến nay vẫn có nhiều lợi thế hơn, để được thu nhận vào trường luật.
“Chúng tôi sẽ huấn luyện nhân sự ở trường luật để trở thành người hướng dẫn sinh viên đại học cộng đồng ưa thích ngành này đạt được mục đích của họ,” theo lời khoa trưởng Kevin R. Johnson, thuộc trường đại học luật ở viện đại học UC Davis.
“Chúng tôi sẽ đưa sinh viên đại học cộng đồng đến trường luật và cho họ biết về ngành học liên quan đến pháp luật. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để các sinh viên này có đủ dữ kiện cần thiết giúp họ được nhận vào trường luật,” kể cả chọn cho đúng lớp hay chuẩn bị cho kỳ thi LSAT (Law School Admission Test).
Vẫn theo bản tin, một trong những lý do khiến giới chức giáo dục tiểu bang California muốn tiến hành kế hoạch này là vì đây sẽ là điều có lợi cho cả hai bên.
Các trường đại học cộng đồng có rất nhiều sinh viên thông minh, chuyên cần, đến từ nhiều chủng tộc khác nhau, trong khi các trường luật và ngành luật cần phải mở rộng để thích ứng với các thay đổi trong dân số ngày nay.
Một thí dụ điển hình là tại trường luật ở UC Davis, có tới 70% sinh viên là người da trắng. Các sinh viên luật gốc Á Châu nơi đây chiếm khoảng gần 20%, người Latinos (nói tiếng Tây Ban Nha) khoảng gần 10% và sinh viên da đen rất ít.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo sự dễ dàng hơn cho các sinh viên thuộc thành phần không lợi thế về mặt kinh tế xã hội có thêm cơ hội ghi danh,” theo Giáo Sư Johnson. “Cá nhân tôi coi đây là một nhiệm vụ cộng đồng.”
Chương trình này cũng nhằm đáp ứng sự thay đổi trong chiều hướng của tiểu bang đối với hệ thống đại học cộng đồng, theo ông Paul Feist, phát ngôn viên của Hệ Thống Ðại Học Cộng Ðồng California.
“Chúng tôi muốn các sinh viên xác định mục tiêu học hành của họ ngay từ lúc đầu, càng sớm càng tốt, vì kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy thành phần sinh viên này thường dễ thành công hơn trong học vấn,” ông Feist nói. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm, “điều đó không có nghĩa là họ không thể thay đổi ý định của mình.”
Ngoài đại học cộng đồng College of Alameda, các đại học cộng đồng khác ở vùng Bắc California tham dự chương trình này gồm Chabot College ở Hayward, Contra Costa College ở San Pablo, Merritt College ở Oakland, Solano Community College ở Fairfield và San Jose City College.
Ngoài đại học UC Davis, các trường khác ở trong chương trình là UC Irvine và bốn đại học tư: University of San Francisco School of Law, Santa Clara University School of Law, Loyola Law School ở Los Angeles, và University of Southern California Gould School of Law. (L.T.)

















































































