Thursday, March 28, 2024

Bị dọa đánh thuế, Amazon ngưng xây dựng cơ sở mới ở Seattle

SEATTLE, Washington (NV) – Công ty Amazon có vẻ đang “nắn gân” Hội Đồng Thành Phố Seattle, sau khi tuyên bố hôm Thứ Tư rằng họ tạm ngưng xây tòa nhà mới ở thành phố này, mà đang cân nhắc tiếp tục mướn các cơ sở hiện đang sử dụng, vì bị thành phố “dọa” đánh thuế khoảng $75 triệu/năm.

Theo nhật báo The Seattle Times, công ty bán lẻ khổng lồ này tạm ngưng xây dựng tòa nhà ở trung tâm thành phố cho tới khi các vị dân cử bỏ phiếu xong, liên quan đến việc thu thuế để có tiền chi cho các chương trình nhà ở và giải quyết tình trạng vô gia cư, một phát ngôn viên của Amazon nói.

Thay vào đó, Amazon có thể mướn lại các cơ sở đang sử dụng, thay vì xây cơ sở mới, ông Drew Herdener, phát ngôn viên của Amazon, nói.

Hành động này của Amazon, một trong hai công ty mướn người nhiều nhất ở Seattle, là kiểu một đòn chính trị mà công ty này chưa bao giờ làm ở thành phố lớn nhất tiểu bang Washington, và có thể cuối cùng làm cho các vị dân cử chùn tay không dám đánh thuế vào công ty này nữa.

Công ty của ông Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới, định xây một tòa nhà 17 tầng, gọi là “Block 18” và một tòa nhà chọc trời đang xây ở khu Rainier Square, và có thể mướn thêm từ 7,000 đến 8,000 nhân viên.

Thị Trưởng Jenny Durkan hứa sẽ tìm một giải pháp dung hòa, trong khi một số nghị viên muốn tiếp tục chính sách đánh thuế, và không cho thấy họ sẽ chùn bước.

Nghị Viên Kshama Sawant tố cáo Amazon tính “hăm dọa tống tiền.”

“Tôi rất lo ngại ảnh hưởng của việc này đối với nhiều vấn đề khác,” bà Durkan nói trong cuộc phỏng vấn liên quan đến quyết định của Amazon, nhưng từ chối cho biết Amazon có nên báo trước với thành phố chuyện này hay không. “Mọi người nên làm như vậy.” (Đ.D.)

Tổng thống Pháp không muốn Trung Quốc khống chế Á Châu – Thái Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT