Tuesday, April 30, 2024

Biden: Kế hoạch hoà bình Nga-Ukraine của Trung Quốc ‘không hợp lý’

WASHINGTON, DC (NV) – Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng Thống Biden đánh giá kế hoạch hòa bình do Trung Quốc làm trung gian giữa Nga và Ukraine là “không hợp lý,” đồng thời lưu ý rằng các giải pháp mà Bắc Kinh đề nghị chỉ có lợi cho Nga.

Phóng viên David Muir của đài ABC News hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, hỏi Tổng Thống Biden nghĩ gì về đề nghị hòa bình của Trung Quốc mà ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, lên tiếng hoan nghênh vào tuần trước.

Tổng Thống Joe Biden (trái) ký vào sổ lưu niệm nhân chuyến đi đến Kiev dưới sự chứng kiến của ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine. (Hình: Ukrainian Presidential Press Office via Getty Images)

“Đặt câu hỏi là đã trả lời. Ông Putin đang khen ngợi kế hoạch đó, như vậy làm sao việc này có thể tốt được? Tôi không đùa. Tôi đang rất nghiêm túc.” Biden nói với ký giả Muir. 

“Tôi không nhìn ra điều gì trong kế hoạch đó đem lại lợi ích cho bất kỳ ai khác ngoài Nga,” tổng thống Mỹ tiếp tục. “Ý tưởng cho rằng Trung Quốc sẽ  giữ một vai trò trung gian để đàm phán về kết quả của một cuộc chiến hoàn toàn phi lý đối với Ukraine đã là không hợp lý.”

Trung Quốc hôm Thứ Năm kêu gọi Ukraine và Nga ngừng bắn và đưa ra một kế hoạch 12 điểm để đàm phán hòa bình. 

Kế hoạch bao gồm chấm dứt chiến sự, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo mà chiến tranh đã tạo ra.

Tại một cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine tỏ ra dấu hiệu cởi mở với đề xuất của Trung Quốc khi nói rằng việc Trung Quốc muốn thảo luận về tình hình Ukraine là một điều “không tệ,” theo hãng thông tấn AP.

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói không đồng ý với một số đề xuất của kế hoạch, nhưng muốn gặp trực tiếp ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc.

Liên tiếp trong hai sự kiện mang tầm cỡ quốc tế vừa mới diễn ra, Trung Quốc đều đưa ra tín hiệu chính thức nghiêng về phía Nga trong chủ đề cuộc chiến tại Ukraine.

Bắc Kinh hôm Thứ Năm, 23 Tháng Hai, đã bỏ phiếu trắng về một nghị quyết lên án cuộc xâm lăng Ukraine của Nga tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, trong lúc đa số thành viên tổ chức toàn cầu này mạnh mẽ ủng hộ, với 141 phiếu tán thành, 32 phiếu trắng và bảy phiếu chống. 

Sau đó hai ngày, Thứ Bảy, khi bế mạc hội nghị khối G20, Trung Quốc lại từ chối lên án vụ xâm lăng của Nga vào Ukraine. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT