WASHINGTON, DC (NV) – Trại Hè của một nhà thờ ở tiểu bang Illinois và cuộc hội thảo dành cho nam giới hồi Tháng Sáu vừa qua nay được thấy là nơi xuất phát của 180 trường hợp nhiễm COVID-19, theo một báo cáo mới đây của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC).
Bản tin của NBC News hôm Thứ Tư, 1 Tháng Chín, dẫn theo báo cáo của CDC thì cả trại Hè và cuộc hội thảo sau đó đều không đòi hỏi người tham dự phải chích ngừa, thử nghiệm COVID-19 hoặc đeo khẩu trang, và mức độ lây lan cao này nhiều phần là do biến thể Delta của virus gây ra.

Bản báo cáo được loan tải hôm Thứ Ba nói rằng tính tới ngày 13 Tháng Tám, một trại Hè năm ngày và cuộc hội thảo kéo dài hai ngày do một nhà thờ bảo trợ, đã khiến đưa tới việc thấy có 180 người mắc bệnh.
Tờ báo địa phương Chicago Tribune cho biết ổ dịch này xảy ra ở trại Hè Crossing Camp tại thành phố Rushville, ở vùng Trung Illinois, cách Peoria chừng 70 dặm về phía Tây Nam.
Bản báo cáo cho hay các giới chức tiểu bang Illinois lần đầu thông báo với CDC về nghi ngờ có ổ dịch là vào ngày 30 Tháng Sáu.
Trại Hè, kéo dài từ ngày 13 tới 17 Tháng Sáu, không đòi hỏi người tham dự phải chích vaccine hay thử nghiệm và cũng không buộc phải đeo khẩu trang. Người tham dự nằm ngủ theo nhóm, mỗi nhóm khoảng 100 người, trong tòa nhà rộng lớn, dùng chung các phương tiện.
Người dự trại thường xuyên có liên lạc với nhau theo nhóm nhỏ, qua các hoạt động ở cả trong nhà lẫn ngoài trời.
Hôm 16 Tháng Sáu, một người dự trại ra về sớm vì “sốt và khó thở.” Người này sau đó được xác nhận nhiễm COVID-19.
Sáu nhân viên điều hành trại Hè sau đó rời trại và dự hội thảo ở một địa điểm khác, từ ngày 18 đến 19 Tháng Sáu. Cả sáu người này đều thử dương tính với COVID-19 sau khi cuộc hội thảo chấm dứt.
Tới ngày 13 Tháng Tám, CDC thấy có 87 trường hợp bệnh liên hệ đến trại Hè, và 35 trường hợp liên hệ tới cuộc hội thảo. Qua việc truy tầm nguồn bệnh, CDC xác nhận thêm 58 trường hợp bệnh khác do tiếp xúc với người có bệnh từ trại Hè hoặc từ người dự hội thảo.
Trong tất cả 180 trường hợp bệnh này, có 29 ca là ở trong những người đã hoàn toàn được chích ngừa. CDC nói không ai trong số người đã chích ngừa này phải vào bệnh viện.
CDC cũng cho hay con số 180 trường hợp bệnh này phần nhiều là ít hơn con số thật sự, do chưa khám phá hết vì họ không có danh sách người dự trại và không phải tất cả mọi người đều hợp tác trong cuộc truy tầm các trường hợp bệnh. (V.Giang) [qd]





































































































