Giới lãnh đạo Quốc Hội đạt thỏa thuận ngân sách chính phủ tới Tháng Ba

WASHINGTON, DC (NV) – Giới lãnh đạo Quốc Hội đạt thỏa thuận cho dự luật ngân sách ngắn hạn gồm hai phần để giúp chính phủ hoạt động tới Tháng Ba, một người biết vấn đề này cho CNN hay hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Giêng.

Dự luật tiếp nối mới này sẽ cấp ngân sách cho chính phủ tới ngày 1 Tháng Ba và ngày 8 Tháng Ba. Thỏa thuận đạt được ngay trước khi phần ngân sách đầu tiên hết hạn ngày 19 Tháng Giêng. Phần ngân sách thứ nhì hết hạn ngày 2 Tháng Hai.

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) (trái), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, và Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, nói chuyện với nhau tại Quốc Hội ở Washington, DC, hôm 12 Tháng Mười Hai, 2023. (Hình minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)

Phía Cộng Hòa Hạ Viện sẽ họp qua điện thoại tối Chủ Nhật tuần này để bàn về dự luật mới, người nêu trên cho biết.

Cuối tuần trước, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, và Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, loan báo họ đạt thỏa thuận cho những khoản chi tiêu quan trọng, bước đầu tiên trong tiến trình cấp ngân sách cho chính phủ liên bang.

Những khoản chi tiêu đó tổng cộng $1,590 tỷ cho năm tài chính 2024, gồm $886 tỷ cho quốc phòng và $704 tỷ cho lĩnh vực khác. Ông Schumer và ông Johnson còn đồng ý với thỏa thuận phụ $69 tỷ dành cho chi tiêu trong nước không liên quan tới quốc phòng.

Tuy nhiên, một nhóm dân biểu Cộng Hòa cực hữu lên án thỏa thuận đó và một số người đòi phải đưa vấn đề biên giới vô thỏa thuận nếu muốn tránh đóng cửa chính phủ. Sự chống đối của nhóm dân biểu này cho thấy ông Johnson gặp nhiều khó khăn vì đảng Cộng Hòa chỉ giữ thế đa số rất mong manh ở Hạ Viện.

Hôm Thứ Sáu, ông Johnson cho hay thỏa thuận đó vẫn còn, sau khi ông có vẻ chịu hủy bỏ thỏa thuận khi họp với nhóm dân biểu bảo thủ. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT