Friday, March 29, 2024

Ngoại trưởng Tillerson bất đồng ý kiến với TT Trump về thỏa thuận Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Ba xác nhận ông và Tổng Thống Donald Trump có bất đồng ý kiến về thỏa thuận nguyên tử các cường quốc thế giới ký với Iran năm 2015, cho hay hai người bàn thảo về phương cách dùng thỏa thuận này để đạt được các mục tiêu của chính phủ.

Nhiều lần trong thời gian vận động tranh cử năm 2016, ông Trump hứa hẹn sẽ rút khỏi thỏa thuận JCPOA do Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, và EU ký với Iran nhằm giới hạn chương trình nguyên tử của quốc gia Hồi Giáo này, đổi lấy việc gỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt.

Ông Trump hiện vẫn còn duy trì thỏa thuận, dù ông nói rõ là ông chỉ làm việc này theo lời khuyên của ông Tillerson, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ông Tillerson nói rằng Washington có thể “xé thỏa thuận và bỏ đi” hay có thể tiếp tục duy trì và buộc Iran phải tuân thủ những gì đã đồng ý để là, một “láng giềng tốt.”

Những người chỉ trích JCPOA nói rằng thỏa thuận này không giải quyết việc Iran hỗ trợ các tay súng ngoại quốc ở Iraq và Syria, chuyển giao võ khí khắp vùng Trung Đông và tiếp tục thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Wall Street Journal tháng qua, Tổng Thống Donald Trump tiên đoán rằng Iran sẽ bị coi là “không tuân thủ thỏa thuận” trong kỳ duyệt xét vào Tháng Mười này, một điều ông cho hay muốn làm từ nhiều tháng trước.

Ông Tillerson nói rằng mọi biện pháp áp lực Iran chỉ có hiệu quả nếu được sự phối hợp với các thành viên từng ký vào thỏa thuận. (V.Giang)

Bảo hiểm Covered California tăng giá 12.5% năm tới

MỚI CẬP NHẬT