Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Hiện nay, nhiều cộng đồng thiểu số ở Hoa Kỳ thiếu tin tưởng hệ thống y tế và đang do dự không muốn đi chích ngừa COVID-19. Điều đó làm số người chích ngừa trong các cộng đồng thiểu số, nhất là cộng đồng gốc Châu Phi, còn thấp. Để tìm cách giúp cộng đồng người da đen chích ngừa nhiều hơn, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hội thảo về để tài này hôm Thứ Ba, 21 Tháng Chín.

Hai lý do chính làm nhiều người trong cộng đồng gốc Châu Phi không chích ngừa là nỗi sợ về các loại vaccine và những thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19.
Vì vậy, nhiều đại diện của cộng đồng này dự hội thảo của EMS để nói về những biện pháp kêu gọi chích ngừa, nhất là đối với những người trong độ tuổi thanh niên. Một số người còn dự hội thảo để nói về lý do khiến họ đến những ngày gần đây mới dám đi chích ngừa.
Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Oliver Brooks, giám đốc y tế của tổ hợp y tế Watts Health ở Los Angeles, nói về cách hệ thống y tế Hoa Kỳ đối xử với người da đen trong nhiều năm.
Ông nói: “Người da đen bị hệ thống y tế phân biệt đối xử từ lúc mới đặt chân lên đất nước này, từ lúc còn là nô lệ. Nhiều đại học y khoa ở miền Bắc từng xuống miền Nam để đào mộ của nô lệ, lấy thi thể của họ về cho sinh viên học về cơ thể con người.”
Theo bác sĩ, người gốc Châu Phi từng gặp nhiều trở ngại trong y tế, ít được nghiên cứu về bệnh tật, lại không được ưu tiên chữa trị khi nhập viện. Vì vậy, ông cho rằng sự thiếu tin tưởng của cộng đồng này đối với hệ thống y tế hoàn toàn có thể hiểu được.

Bác Sĩ Brooks nói tuy sợ vaccine, nhưng cộng đồng da đen không phải là những người lớn tiếng phản đối vaccine, không cầm nhiều biểu ngữ và hô hào chống đối. Ông nhấn mạnh lý do lựa chọn không chích ngừa của nhiều người là cá nhân, chứ không phải chính trị.
Ông đưa ra một biện pháp để giúp cộng đồng gốc Châu Phi chích ngừa nhiều hơn là những thông điệp đáng tin cậy về sự an toàn và hiệu quả của vaccine, và nên lập đi lập lại những thông điệp đó.
Bác sĩ còn kêu gọi các đại diện phải đưa ra những thông điệp giống nhau, và làm được điều đó mới kêu gọi cộng đồng đi chích ngừa được.
Diễn giả thứ hai là Bác Sĩ Michael Lenoir, chuyên khoa nhi ở Oakland, nhắc lại những khó khăn về y tế mà người gốc Châu Phi phải trải qua. Ông còn nói cộng đồng này rất dè chừng với các loại vaccine.
Để giúp cộng đồng chích ngừa nhiều hơn, Bác Sĩ Lenoir cho rằng các đại diện phải tìm nhiều cách đưa ra những thông điệp kêu gọi như sử dụng mạng xã hội, âm nhạc, và hội họa để nhắm vào giới trẻ. Ông còn đồng ý với quan điểm của Bác Sĩ Brooks, cho rằng những thông điệp được đưa ra phải giống nhau để không gây nhầm lẫn trong cộng đồng.
Về lý do nhiều người ngại đi chích ngừa, ông chia sẻ: “Có người nói với tôi họ đợi Chúa kêu gọi mới dám đi. Một người khác thì nói thấy ba người quen qua đời vì nhiễm bệnh mới thấy sợ rồi đi chích ngừa. Nhiều người khác thì nghe nhiều thông tin sai lệch về vaccine.”
Tiếp theo là bà Cheryl Brown, cựu dân biểu California đại diện cho San Bernardino County, kể lại câu chuyện của một mục sư thay đổi suy nghĩ về vaccine.
“Mục sư đó không thích chích ngừa nói chung, chứ không phải chỉ với vaccine COVID-19 thôi. Sau đó, một người bạn thân của tôi và ông qua đời vì COVID-19 trong những ngày đầu của đại dịch. Tôi thường nói chuyện với mục sư, và ông hay nói mình mệt mỏi, gần như không mở mắt được và mất vị giác. Chồng tôi nghe chúng tôi nói chuyện và đưa số điện thoại của mục sư cho bác sĩ để họ liên lạc với ông ấy. Bác sĩ nói mục sư rất may mắn vì qua khỏi vì nhiều người khác trong tình trạng của ông thường gặp nhiều nguy hiểm. Từ đó, mục sư hoàn toàn tin tưởng vào vaccine, và đang làm hết sức để kêu gọi cộng đồng đi chích ngừa,” bà kể.

Người trong câu chuyện của bà Brown là Mục Sư Steven Shepard, dự hội thảo của EMS để nói về những nỗ lực giúp đỡ cộng đồng trong đại dịch.
Ông cho biết một cách để kêu gọi cộng đồng gốc Châu Phi chích ngừa là mời họ đến một nơi đáng tin tưởng là nhà thờ, và phải đưa ra những thông điệp giống như của các bác sĩ hay các giới chức y tế.
Một số người mới chích vaccine cũng dự hội thảo của EMS, trong đó có bà Alva Brannon. Bà kể ban đầu bà cho rằng vaccine chích vào người sẽ gây nhiều nguy hiểm. Sau đó, bà thấy nhiều nguy hiểm của đại dịch, và được nhiều người trong nhà thờ thuyết phục, nên quyết định đi chích ngừa.
“Cả nhà tôi chích ngừa hết rồi, chỉ có một đứa bé trong nhà chưa chích thôi,” bà nói.
Một người khác mới chích ngừa là sinh viên Christopher Hargrove-Thompson. Anh và bạn cùng phòng tên Nick cho biết họ cũng như nhiều sinh viên khác hay trì hoãn nhiều thứ, kể cả việc chích ngừa.
Họ cho biết có nhiều lý do khiến nhiều người trẻ tuổi không dám đi chích ngừa, và quan trọng nhất là những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Để giúp nhiều bạn cùng lứa đi chích ngừa, hai người bạn cùng phòng sáng tác một ca khúc nhạc rap. Trong ca khúc có tên “Take A Vaccine, Say Yes,” anh Hargrove-Thompson nói về ảnh hưởng của đại dịch, làm nhiều người không đi xa để thăm gia đình được, nhưng vaccine có thể giúp họ.

“Không có vaccine thì không có chuyến bay. Không có vaccine thì không có điểm đến,” anh hát.
Trong bài hát, anh còn nói về cách lấy hẹn chích ngừa qua mạng rất dễ, và chỉ cần tốn 15 phút để vào các nhà thuốc như Walgreens hay CVS để chích. Anh còn khuyên khán thính giả không nên quan tâm đến các quảng cáo hay những thông tin phản đối vaccine từ các cơ quan truyền thông.
Cuối ca khúc dài gần 2 phút là một thông điệp kêu gọi cộng đồng vào trang web của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) để lấy thông tin về vaccine.
Với nhiều nỗ lực khắp Hoa Kỳ, các diễn giả hy vọng cộng đồng gốc Châu Phi sẽ đi chích ngừa nhiều hơn, giúp họ vượt qua được nguy hiểm. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]







































































