Sunday, April 28, 2024

‘#MakeNoiseToday’ phát động phong trào chống kỳ thị chủng tộc

LONG BEACH, California (NV) – Hôm 11 Tháng Năm, “#MakeNoiseToday” phát động một phong trào xã hội khuyến khích người Châu Á đứng lên để đấu tranh cho chính mình, theo thông cáo báo chí của phong trào này cho biết.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 làm gia tăng phân biệt chủng tộc và tấn công người Mỹ gốc Á, và bây giờ là thời điểm để mọi người sát cánh cùng nhau.

Trong Tháng Năm này, công ty truyền thông đa văn hóa “Intertrend” chọn tổ chức phi lợi nhuận “Creative Class Collective” để tôn vinh Tháng Di Sản Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific American Heritage Month) bằng cách khởi động “#MakeNoiseToday” nhằm chống lại nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét thông qua sức mạnh của cách kể chuyện xác thực và lợi ích xã hội.

Cùng hợp tác với “Good Morning of Portland,” các tổ chức đã cùng đồng hành trong chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội lịch sử này để nâng cao việc tôn vinh những câu chuyện và những thành tựu của người gốc Á nhằm tạo ra sự đồng cảm, giáo dục, và đoàn kết.

Những câu chuyện được người Mỹ gốc Á thuộc mọi tầng lớp chia sẻ qua “#MakeNoiseToday” là bất cứ điều gì, nhưng đừng chủ quan. Mỗi câu chuyện là sự tường thuật lại sự đa dạng của nền kinh tế và thông báo rộng rãi cho công chúng biết sự phong phú của lịch sử, văn hóa, và bản sắc của người Mỹ gốc Á.

“Khi người Mỹ gốc Á kể về câu chuyện cá nhân hay tập thể, chúng ta củng cố lập luận cần thiết tại thời điểm này để đấu tranh chống lại sự gia tăng của kỳ thị và các vụ tấn công mang tính kỳ thị chủng tộc chống lại người Châu Á,” cô Julia Huang, chủ tịch “Creative Class Collective and Intertrend Communications,” phát biểu. “’#MakingNoiseToday’ chỉ là một cách để khuyến khích người Châu Á lên tiếng và được lắng nghe.”

“#MakeNoiseToday” khởi động với chiến dịch truyền thông “Recipe for Change” (Công Thức Cho Sự Thay Đổi), bao gồm video, báo chí, và những buổi họp trực tuyến với các gương mặt quen thuộc như Aerica Shimizu Banks, Hudson Yang, AJ Rafael, và nhiều nhân vật khác. Chiến dịch này nhằm thay đổi các khuôn mẫu điển hình đồng thời làm nổi bật tầm ảnh hưởng của người Mỹ gốc Á hôm nay và trong suốt chiều dài lịch sử.

“Creative Class Collective,” “Good Morning of Portland,” và “Intertrend” đang khuyến khích bất cứ ai muốn bày tỏ sự hỗ trợ cho “#MakeNoiseToday” có thể tham gia phong trào bằng cách viết một bài đăng báo và gắn thẻ với  hashtag “#MakeNoiseToday” và theo dõi trên Instagram.

Mọi chi tiết, xim vào “#MakeNoiseToday” trên Instagram: @makenoisetoday, hoặc vào trang web makenoisetoday.org. 

Creative Class Collective

“Creative Class Collective” là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) tạo điều kiện, hỗ trợ, và khuyến khích những ý tưởng mới và sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục, và các gian hàng sáng tạo khác với mục tiêu hỗ trợ nâng cao kế hoạch cộng đồng và tiềm năng kinh tế. Mục tiêu của tổ chức này là gây dựng một phong trào sáng tạo với tác động tích cực và tăng cường sự công bằng văn hóa bằng cách tập trung vào các nhu cầu của cộng đồng. 

Good Morning

“Good Morning” là một công ty tư vấn chiến lược truyền thông của người gốc thiểu số. Công ty tập trung việc sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa với độ chính xác bằng việc nghiên cứu cách mọi người cư xử với nhau và phản ánh điều đó vào việc cư xử như thế nào. Công ty cố gắng ra mắt và duy trì các thương hiệu đẳng cấp thế giới thông qua các phương tiện truyền thông và bối cảnh văn hóa phức tạp ngày nay.  

Intertrend Communications

“Intertrend” là một công ty môi giới đa văn hóa, hiểu được các nền văn hóa, xu hướng mới nổi, và sự tương tác giữa các thương hiệu và người tiêu dùng. Có trụ sở tại cả Long Beach, California, và Plano, Texas, công ty đã hợp tác với các thương hiệu hàng đầu và cũng là đại diện của các thương hiệu doanh nhân xây dựng chuyên môn cốt lõi của mình về kỹ thuật số, nội dung, và kinh nghiệm. “Intertrend” cũng phụ trách thông dịch và biên tập trong nhiều lĩnh vực khác nhau. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT