Rose Bridge Project mở hội thảo tâm lý kết nối tinh thần cho mọi thế hệ

Trà Nhiên/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Tổ chức Rose Bridge Project vừa mở hội thảo “Tìm Hiểu và Chia Sẻ Về Sức Khỏe Tâm Lý” cho mọi lứa tuổi, với sự tham gia của các diễn giả, sinh viên, học sinh, và phụ huynh, sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Sáu, tại tòa nhà SAP-VN, Garden Grove. 

Các diễn giả, từ trái, Bác Sĩ Suzie Xuyến Đông, bà Deanna Đặng, cô An Thiên Phan, và ông Paul Hoàng. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Rose Bridge Project, một tổ chức bất vụ lợi với các sáng lập viên là các bạn trẻ cùng sứ mệnh hỗ trợ sinh viên và gia đình qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm trí, cung cấp kiến thức, sinh hoạt nhóm, và xây dựng cộng đồng đầy nhân ái. Mục tiêu của tổ chức là giảm kỳ thị, nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi cảm xúc tích cực trong học tập và cuộc sống.

Cô Tia Thủy Tiên Trịnh, một sáng lập viên của Rose Bridge Project, cho biết cô rất tự hào khi tổ chức được hội thảo đầu tiên này và được nghe những tâm sự truyền cảm hứng của các diễn giả. 

“Chúng ta cần sự chữa lành, nhất là đoàn kết cộng đồng để cùng nhau phát triển,” cô nói.  

Các diễn giả của buổi hội thảo gồm có Bác Sĩ Suzie Xuyến Đông (giám đốc Khoa Sức Khỏe và Hành Vi của Trung Tâm Y Tế Southland Integrated Services), ông Paul Hoàng (giám đốc điều hành của Moving Forward Institute và Việt-CARE), bà Deanna Đặng (chuyên viên nghiên cứu của UCI MIND), và cô An Thiên Phan (sáng lập viên của AAPI Artists for Mental Initiative – AAMI).

Chương trình mở đầu với phần hội thảo của bốn diễn giả xoay quanh sức khỏe tâm lý trong cộng đồng Việt Nam và người nhập cư. 

Bác Sĩ Suzie Xuyến Đông chia sẻ về những tổn thương tâm lý mà bà trải qua cùng những kinh nghiệm điều trị về sức khỏe tinh thần cho người gốc Việt trong 30 năm qua. 

Nữ bác sĩ cũng nói thêm về vấn đề tổn thương giữa các thế hệ dẫn đến ông bà, cha mẹ, và con cháu khó mở lòng với nhau.

“Chúng ta nên tham gia các hoạt động có sức ảnh hưởng và nên quan tâm lẫn nhau. Làm những việc nhỏ với một trái tim giàu lòng nhân ái. Và phải luôn luôn tử tế với bản thân,” Bác Sĩ Suzie nói.

Ông Paul Hoàng cũng chia sẻ rằng cộng đồng di dân đang lo sợ vì các vụ bố ráp của Cảnh Sát Di Trú (ICE). 

“Thời điểm nhạy cảm này giống như hồi đại dịch COVID-19, bạn không biết ra đường có an toàn không, hoặc nói chuyện với hàng xóm có sao không hoặc sẽ bị báo cáo. Thậm chí công dân Mỹ cũng có nỗi sợ riêng. Đó là cảm giác của sự bất lực,” ông Paul chia sẻ.

Ông Paul khuyên mọi người nên can đảm lên tiếng khi cần thiết để bảo vệ người thân và hàng xóm.

Bà Deanna Đặng nói bà rất hân hạnh và mừng vui khi thấy các bạn trẻ đang dấn thân phục vụ cho cộng đồng, nhất là về sức khỏe tinh thần.

“Cộng đồng thường chú ý đến sức khỏe thể chất nhiều hơn nhưng ít quan tâm đến tinh thần, tâm lý của chúng ta. Hai vấn đề thể chất và tâm thần đi đôi với nhau nên rất quan trọng,” bà Deanna nói.

Bà Deanna là một nhà giáo dục cộng đồng thiện nguyện cho Alzheimer Association, vùng Orange County.

Một diễn giả khác là cô An Thiên Phan, một diễn viên và hiện đang theo học tiến sĩ tập trung vào ngành sức khỏe tâm thần của cộng đồng gốc Á.

Cô tâm sự về những lần bị từ chối vai diễn nhưng cô không nản lòng mà dùng chính sự khước từ ấy để mạnh mẽ hơn.

“Sự từ chối là một kinh nghiệm cho chúng ta học hỏi và dần dần dẫn quý vị đến vinh quang. Nếu bị từ chối, hãy ghi xuống ba điều để chiêm nghiệm là: Giá trị, ranh giới, và chủ đích,” cô An nói. 

Buổi hội thảo tạo diễn đàn an toàn để người tham dự chia sẻ và chiêm nghiệm về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Đạo diễn Đức Nguyễn, một trong các vị khán giả ngồi tới cuối chương trình, cho biết: “Tôi tham dự buổi hội thảo này với nhiều hy vọng vì chú trọng vào vấn đề tâm lý cho thế hệ trẻ. Một số bạn trẻ không có cơ hội hiểu được Chiến Tranh Việt Nam và những hy sinh của thế hệ đi trước, tạo nên khủng hoảng các thế hệ. ”

Ông nói khủng hoảng các thế hệ là di truyền và là vấn đề đang phổ biến ở cộng đồng gốc Việt. 

Đạo diễn Đức Nguyễn thực hiện nhiều cuốn phim tài liệu về thuyền nhân và trại tị nạn.

Phim tài liệu mới nhất của ông, “Forever Spring” (Trường Xuân), nói về tổn thương và khủng hoảng di truyền của thế hệ khởi sự từ dư âm chiến tranh của hơn 50 năm trước. 

Chương trình còn chia ra ba nhóm thảo luận nhỏ để tạo diễn đàn an toàn cho người tham dự có thể thoải mái chia sẻ và chiêm nghiệm về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT