Tuesday, April 16, 2024

New York buộc dân vô gia cư phải vào nhà tạm trú lúc trời lạnh giá


ALBANY, New York – Thống Đốc Andrew Cuomo vừa ký một lệnh hành pháp bắt buộc những người vô gia cư trên toàn tiểu bang phải rời khỏi đường phố, và vào các nhà tạm trú khi thời tiết bên ngoài lạnh tới mức đông đá, đài CBS New York loan tin hôm Chủ Nhật.



Một phụ nữ vô gia cư trong nhiều lớp áo để chống lạnh đang soạn lại tài sản của mình trong cái lạnh cắt da của New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Vị thống đốc cho rằng sống ngoài trời là nguy hiểm khi nhiệt độ xuống tới 32 độ Fahrenheit hay thấp hơn, và rằng ông có thẩm quyền bảo đảm an ninh công cộng cho dân chúng tiểu bang. Lệnh này có hiệu lực kể từ Thứ Ba.


Nhưng các luật sư bênh vực cho quyền của người vô gia cư nói rằng họ vẫn có quyền từ chối vào sống trong các nhà tạm trú nói trên, mà một số người coi là nguy hiểm.


Một người vô gia cư chuyên sống ngoài đường nói rằng trong các nhà tạm trú hay có nạn băng đảng đâm người, giật đồ, đánh đập và hành hạ nhau mà không có ai kịp thời can thiệp.


Biện pháp mới nhất của Thống Đốc Cuomo thế nào cũng gây căng thẳng với Thị Trưởng New York Bill de Blasio, nhân vật đang lo cải tổ Sở Phục Vụ Người Vô Gia Cư của thành phố nhưng không bắt buộc người vô gia cư phải vào sống trong nhà tạm trú.


Tuy nhiên, Cảnh Sát Trưởng New York Bill Bratton nói rằng sự thể tòa án từng phán rằng người vô gia cư sống trên các đường phố có quyền hiến định đã giới hạn thẩm quyền của nhân viên công lực đối với các thành phần kể trên.


Mặc dù vậy, Thống Đốc Cuomno vẫn quả quyết rằng đây là lệnh của tiểu bang, cho nên nếu có ai muốn thách thức lệnh đó thì chính quyền của ông sẵn sàng bảo vệ nó, và chính vị thống đốc là người chịu trách nhiệm về lệnh hành pháp mà ông đưa ra. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT