Monday, April 29, 2024

Hunter Biden giữa lằn đạn, ai “vũ khí hóa” nền tư pháp Mỹ?

Hunter Biden giữa lằn đạn, ai “vũ khí hóa” nền tư pháp Mỹ?

Vào ngày 9 tháng 6, 2023, cựu TT Trump đã bị văn phòng công tố Jack Smith và đại bồi thẩm đoàn ở Miami truy tố 37 tội danh vi phạm đạo luật chống gián điệp vì lưu giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ Mỹ, làm nguy hại an ninh quốc gia. Sau đó, xảy ra hiện tượng ông Trump và các đồng minh Cộng Hòa, vốn là đảng trước nay xưng là đảng của “luật pháp và trật tự”, liên tục tấn công vào Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và cơ quan FBI, nói rằng chính phủ Mỹ đã “vũ khí hóa” và “chính trị hóa” hệ thống tư pháp, rằng hệ thống tư pháp Mỹ hiện có 2 tầng lớp, vân vân. Ngày 20-6-23, sau khi có tin nói con trai Hunter của TT Biden đã thỏa thuận với Bộ Tư Pháp để nhận tội về thuế và sở hữu súng trái phép, điệp khúc về một nền “tư pháp 2 tầng” lại càng trở nên ầm ĩ hơn.

Trong chương trình Câu Chuyện Thời Sự 6-23-23, Bích Trâm cùng giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc phân tích xung quanh chủ đề “Hunter Biden giữa lằn đạn, ai mới là người thật sự vũ khí hóa nền tư pháp nước Mỹ?”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT