SANTA MONICA, California (NV) – Sodium hydroxide là một thành phần rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, với đặc trưng có tính kiềm cao, được sử dụng với cả trong thực phẩm và mỹ phẩm.
Trong mỹ phẩm, sodium hydroxide có chức năng hình thành và giữ độ pH cho các sản phẩm và còn nhiều lợi ích khác đem lại một làn da mịn màng, không tì vết, theo trang mạng Byrdie.

SODIUM HYDROXIDE LÀ GÌ?
Sodium hydroxide có nhiều tên gọi như sodium hydrate, dung dịch kiềm soda và dung dịch kiềm. Đây là dung dịch kiềm có trong chất tẩy rửa cống, dụng cụ tẩy sơn và chất đánh bóng bạc cũng như trong chất tẩy rửa.
Sodium hydroxide có thể ăn mòn cao, thậm chí gây bỏng và ăn mòn nghiêm trọng khi phơi nhiễm cấp tính. Nhưng có một điểm khác biệt chính giữa sodium hydroxide trong thuốc tẩy và sodium hydroxide trong kem dưỡng da chính là nồng độ.
Với nồng độ lớn, sodium hydroxide có tính ăn da. Tuy nhiên, nồng độ trong các sản phẩm chăm sóc da có xu hướng rất nhỏ nên chúng thường được sử dụng hết trong quá trình cân bằng độ pH và do đó hoàn toàn ổn đối với bạn.
Sodium hydroxide cũng giúp xà phòng hóa dầu, tạo bọt trong xà phòng và chất tẩy rửa. Nếu bạn thích tạo bọt tốt trong quá trình tẩy rửa, bạn có thể thích sodium hydroxide
LỢI ÍCH CỦA SODIUM HYDROXIDE TRONG CHĂM SÓC DA
Sodium hydroxide có một số lợi ích nhất định, nhưng đối với da, nó có các tác dụng dưới đây.
1-Cân bằng và duy trì độ pH của sản phẩm và da
Làn da được nuôi dưỡng tốt là khi được cân bằng độ pH. Và chính sodium hydroxide đóng vai trò rất quan trọng giúp cho độ pH ở da được cân bằng ở mức tốt nhất, giúp cho da thẩm thấu các sản phẩm dưỡng da khác tốt hơn và lâu bám hơn.
Các sản phẩm chăm sóc da thường sẽ phát huy tác dụng tốt nhất ở độ pH từ 4 đến 6.5. Ngoài việc ổn định mức độ pH của sản phẩm và làn da của bạn, sodium hydroxide giúp các sản phẩm như thế này hoạt động tốt hơn.

2-Xà phòng hóa dầu trong quá trình sản xuất xà phòng
Theo Bác Sĩ Anthony Rossi, công tác tại Trung Tâm Memorial Sloan Kettering Cancer Center ở New York, sodium hydroxide giúp dầu tạo bọt trong xà phòng và chất tẩy rửa.
Trong thang độ pH chạy từ 0 đến 14, thì độ pH 7 được xem là trung tính. Bất kỳ thứ gì dưới 7 được xem là có tính acid và bất kỳ thứ gì lớn hơn 7 được coi là kiềm.
Duy trì độ pH khoảng 5.5 là lý tưởng cho làn da cân bằng. Ở mức độ này, lớp màng acid của da có thể hoạt động hiệu quả như một lớp bảo vệ chống lại các yếu tố môi trường như chất gây dị ứng, chất ô nhiễm và vi khuẩn.
Ngoài ra, thành phần hydroxide trong sodium hydroxide sẽ duy trì độ pH mong muốn. (KD) [qd]


























































