CHARLOTTESVILLE, Virginia (NV) – Kết quả một nghiên cứu mới đây cho thấy 64% phụ nữ toàn cầu có tâm trạng thất thường và lo lắng trước kỳ kinh nguyệt, gây gián đoạn cuộc sống hằng ngày của họ, theo UPI.
Bác Sĩ Jennifer Payne, tác giả nghiên cứu, khẳng định các triệu chứng tiền kinh nguyệt liên quan đến tâm trạng là vấn đề phổ biến trên thế giới. Bà hiện là giám đốc chương trình Reproductive Psychiatry Research Program tại đại học University of Virginia School Of Medicine.

“Quan trọng hơn, phần lớn phụ nữ báo cáo các triệu chứng này gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ,” Bác Sĩ Payne nói hôm Thứ Tư, 7 Tháng Chín.
Để thực hiện nghiên cứu, các tác giả đã phân tích hơn 238,000 câu trả lời khảo sát của phụ nữ từ 18 đến 55 tuổi ở 140 quốc gia thông qua ứng dụng Flo. Flo là một nền tảng phổ biến giúp phụ nữ theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, tâm trạng và các triệu chứng thể chất.
Khoảng 85% phụ nữ được khảo sát cho biết họ cảm thấy thèm ăn. Khoảng 64% cảm thấy tâm trạng thay đổi hoặc lo lắng và 57% bị mệt mỏi. Gần 29% người tiết lộ các triệu chứng tiền kinh nguyệt ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của họ, trong khi khoảng 35% trả lời những triệu chứng này đôi khi gây trở ngại.
“Tỷ lệ mắc triệu chứng lo âu và tâm trạng tiền kinh nguyệt dao động đáng kể ở các quốc gia, từ mức thấp 35.1% ở Congo đến mức cao 68.6% ở Ai Cập,” bà Payne cho biết.
Bà nhấn mạnh cần tìm hiểu xem liệu sự khác biệt về sinh học hoặc văn hóa có ảnh hưởng đến triệu chứng lo âu trước kỳ kinh nguyệt hay không.
Những người lớn tuổi có nguy cơ bị đãng trí, giảm ham muốn tình dục, thay đổi giấc ngủ, rối loạn tiêu hóa, tăng cân, đau đầu, đổ mồ hôi hoặc bốc hỏa. Các nhà nghiên cứu nhận định những triệu chứng này có vẻ “hợp lý” bởi vì chúng thường xuất hiện trong giai đoạn tiền mãn kinh.
Bà Payne hy vọng những khám phá này, được công bố trực tuyến trên Archives of Women’s Mental Health, sẽ giúp phụ nữ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
“Hiện đã có một số phương pháp điều trị cho những triệu chứng tiền kinh nguyệt trên. Bằng cách nâng cao nhận thức về mức độ phổ biến của các triệu chứng, phẩm chất cuộc sống của phụ nữ sẽ được cải thiện,” bà cho hay. (V.Giang) [qd]
































































