TOKYO, Nhật (NV) – Một nghiên cứu khoa học mới được đăng trên tạp chí Current Biology hôm Thứ Ba, 13 Tháng Chín, cho biết đã tìm ra cách tốt nhất để dỗ em bé, đó là ôm bé và đi bộ trong vòng 5 phút, theo hãng tin AFP.
Phương pháp dỗ bé này được rút ra sau khi nhóm nghiên cứu thực hiện thử nghiệm Nhật và Ý, sau đó phân tích kết quả.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ hy vọng có thể giúp giảm áp lực cho các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người chưa có nhiều kinh nghiệm.
Nhóm thực hiện muốn nghiên cứu “phản ứng khi được di chuyển” của các loài động vật có vú, như chuột, chó, khỉ, và con người.
Khi những loài động vật này bế con của họ và đi bộ, đứa con sẽ trở nên yên lặng và vâng lời hơn, và nhịp tim của chúng cũng giảm bớt.
Bác Sĩ Kumi Kuroda, tác giả chính của nghiên cứu hiện đang làm việc cho trung tâm khoa học thần kinh RIKEN Center for Brain Science tại Nhật Bản, và đồng nghiệp muốn tập trung nghiên cứu phản ứng này ở con người, và so sánh độ hữu hiệu của phương pháp này với các phương pháp dỗ trẻ em khác.
Nghiên cứu được thực hiện trên 21 người mẹ và con của họ, thuộc độ tuổi từ 0 đến 7 tháng tuổi.
Bốn phương pháp được thử nghiệm bao gồm vừa bế vừa di chuyển, bế nhưng ngồi yên, để bé nằm trong nôi, hoặc nằm trong nôi lắc.
Trẻ bớt khóc và có nhịp tim giảm bớt chỉ trong 30 giây khi được di chuyển.
Vừa bế vừa đung đưa cũng có tác dụng tương tự, còn cách bế và ngồi yên không hiệu quả.
Điều này cho thấy việc chỉ ẵm và bế em bé là không đủ để làm dịu chúng, và phản ứng khi được di chuyển là một yếu tố quan trọng.
Tiếp theo, nhóm nghiên cứu tìm hiểu về tác động của việc bế trẻ sơ sinh trong 5 phút, và thấy rằng 46% số trẻ đã ngủ trong khoảng thời gian này, và 18% nữa đã ngủ sau đó 1 phút.
Điều này có nghĩa là phương pháp trên không chỉ giúp trẻ ngừng khóc, mà còn giúp chúng dễ ngủ hơn.
Tuy nhiên, khi đặt trẻ vào nôi, hơn một phần ba số trẻ bị tỉnh giấc chỉ trong 20 giây sau.
Số liệu điện tâm đồ cho thấy nhịp tim của trẻ tăng ngay khi cách xa cơ thể người mẹ.
Những bé ngủ lâu hơn trước khi được đặt vào nôi sẽ ít bị tỉnh giấc hơn.
Bà Kuroda nhận định rằng kết quả nghiên cứu là khá bất ngờ, vì bà phỏng đoán rằng các yếu tố khác, như cách đặt trẻ vào nôi hoặc tư thế ngủ, sẽ có ảnh hưởng lớn hơn, nhưng giả thuyết này không đúng.
Theo kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề ra phương pháp được khuyến nghị để dỗ em bé: bế trẻ và đi bộ trong năm phút, sau đó ôm trẻ và ngồi yên thêm năm đến tám phút nữa, sau đó đặt trẻ vào nôi.
Khác với những phương pháp khác, như để trẻ nằm khóc đến khi ngủ, cách này có hiệu quả nhanh hơn.
Tuy nhiên, cần thực hiện thêm nghiên cứu để xác định xem liệu cách này có giúp rèn luyện cách ngủ trong dài hạn hay không. (V.Giang) [qd]






























































