Nuôi thú cưng giúp người lớn tuổi ngăn ngừa suy giảm nhận thức

ANN ARBOR, Michigan (NV) – Một nghiên cứu mới kết luận những người lớn tuổi nuôi thú cưng có thể ngăn ngừa suy giảm nhận thức tốt hơn những người không nuôi, theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Hai.

Bác Sĩ Tiffany Braley, thuộc bệnh viện University of Michigan Medical Center ở Ann Arbor, tác giả nghiên cứu, cho biết: “Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng việc nuôi thú cưng có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn giúp giảm huyết áp và căng thẳng. Còn nghiên cứu của chúng tôi bổ sung thêm một lợi ích khác, đó là giúp người nuôi hạ nguy cơ suy giảm nhận thức.”

Nuôi thú cưng có thể hạ thấp nguy cơ giảm nhận thức. (Hình minh họa: Bertha Wang/AFP via Getty Images)

Theo bà Braley, vì căng thẳng có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng nhận thức, vậy nên tác dụng làm giảm căng thẳng qua việc nuôi thú cưng cung cấp bằng chứng để xác nhận phát giác mới này của bà. Đồng thời nuôi thú cưng cũng giúp người nuôi tăng hoạt động thể chất, có lợi cho sức khỏe trí óc.

Nghiên cứu này theo dõi dữ liệu từ gần 1,400 người lớn tuổi ở Mỹ, độ tuổi trung bình là 65, có kỹ năng tư duy và ghi nhớ bình thường.

Trong số này, hơn một nửa (53%) nuôi thú cưng và 32% nuôi thú cưng từ năm năm trở lên. Hầu hết những người tham gia là người da trắng, chiếm 88%. Người da đen chiếm 8%, người Hispanic chiếm 2% và 3% còn lại là những người thuộc chủng tộc khác.

Trong sáu năm theo dõi, những người tham gia nghiên cứu thực hiện một số bài kiểm tra nhận thức trong các lĩnh vực như toán hay nhớ từ. Từ đó các nhà nghiên cứu đánh giá điểm nhận thức tổng hợp cho mỗi người với thang điểm từ 0 đến 27.

Các nhà khoa học nhận thấy so với những người không nuôi thú cưng, những người nuôi thú cưng có điểm nhận thức giảm với tốc độ chậm hơn, đặc biệt là những người nuôi lâu năm.

Sau khi tính toán các yếu tố khác ảnh hưởng đến chức năng tâm thần, các nhà nghiên cứu kết luận rằng điểm tổng hợp nhận thức trung bình của những người nuôi thú cưng lâu năm cao hơn 1.2 điểm so với những người không nuôi. Ngoài ra, lợi ích từ việc nuôi thú cưng có tác dụng mạnh hơn với những người da đen, người có trình độ học vấn đại học và nam giới.

Trong khi đó một nghiên cứu khác gần đây cũng cho thấy nuôi thú cưng giúp giảm nguy cơ lâm vào tình trạng mất năng lực (disability) khi về già. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT