Thursday, March 28, 2024

Khoa học chứng minh làm cách nào để biết tình cảm lâu dài

NEW YORK CITY, New York (NV) – Bạn hẹn hò một vài lần với chàng trai mới quen và nhận ra rằng, anh ấy chính là người yêu lý tưởng của bạn. Bạn yêu mến anh ấy, muốn tiến đến mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Nhưng đồng thời có một tiếng nói trong đầu bạn hiện ra rằng, “liệu mối quan hệ gắn bó được bao lâu? Nó sẽ kéo dài mãi mãi hay chỉ do nhất thời bạn bị ‘say nắng’?” Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng khoa học có thể chứng minh rằng tình cảm có lâu dài hay không dựa vào yếu tố của chính bạn dưới đây, theo trang mạng Elite Daily.

Bạn bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho mình. Bạn thảo luận với đứa bạn thân, đọc sách tử vi, đi coi bói, xem các phim tình cảm, và thậm chí thăm dò cả bạn của chàng. Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu, tất cả chỉ nhằm mục đích tìm hiểu xem liệu bạn và chàng có hạnh phúc mãi mãi.

Trong bản báo cáo của Journal of Personality and Social Psychology, Giáo Sư Edward Lemay tại trường đại học University of Maryland giới thiệu mô hình “forecast model”, hay tiếng Việt có nghĩa là “mô hình dự đoán”.

Theo cuộc nghiên cứu, “mô hình dự đoán” kết luận rằng sự kỳ vọng của bạn về hạnh phúc mà bạn sẽ có với ai đó chính là sự cam kết gắn bó lâu dài của bạn dành cho người đó. Hay nói cách khác, khi có điều gì đó không may xảy ra, làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, thì bạn sẽ cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ, để gìn giữ mối quan hệ đó, làm cho nó tốt hơn, thì đó chính là niềm hạnh phúc của bạn trong tương lai.

Ngược lại, chỉ cần có khoảnh khắc bạn không còn nhìn thấy tương lai của bạn với chàng, tức là khoảnh khắc bạn không còn muốn cố gắng để giữ tình cảm đó lâu dài nữa, thì xem như mối quan hệ đó, tình cảm đó sẽ không có kết cuộc như bạn mơ ước.

Vì vậy, một mối quan hệ có lâu dài và bền vững hay không là tùy thuộc vào chính bạn và sự cố gắng của bạn. (N.A)

Mời độc giả xem chương trình Người Việt Bếp Việt “Ăn phở bò Kobe Pasteur”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT