Trồng cây trong nhà giúp lọc bớt khí thải

BIRMINGHAM, Anh (NV) – Các nhà nghiên cứu Anh đề nghị mọi người nên trồng cây trong nhà để giúp không khí trong ngôi nhà hay văn phòng của mình được trong sạch hơn, theo bản tin UPI hôm Thứ Năm, 10 Tháng Ba.

Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy ba loại cây vẫn thường được trồng trong nhà, bao gồm lan ý (peace lily), thiết mộc lan hay còn được gọi là cây phát tài (corn plant), kim tiền (fern arum), có thể làm giảm đến 20% NO2 trong không khí.

Cây trồng trong nhà có thể giúp lọc bớt khí độc. (Hình minh họa: CoWomen/Unsplash)

Khí NO2 là một loại chất độc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Hít thở không khí với nồng độ NO2 cao có thể gây ra viêm phổi, hen suyễn, gây nhiễm trùng đường hô hấp, thậm chí tử vong nếu thời gian nhiễm độc kéo dài.

“Mặc dù chúng tôi chọn nhiều loại cây khác nhau, chúng đều có khả năng loại bỏ NO2 khỏi bầu không khí tương tự nhau,” Bác Sĩ Christian Pfrang, thuộc đại học University of Birmingham, tác giả cuộc nghiên cứu cho biết.

Ngoài ra, các loại cây này còn có ưu điểm là giá cả phải chăng và dễ chăm sóc.

Trong quá trình nghiên cứu, từng loại cây được đưa vào buồng thí nghiệm có chứa mức NO2 tương đương với việc đặt một chậu cây trong văn phòng cạnh đường phố đông đúc. Trong hơn một giờ, cả ba loại đã loại bỏ khoảng một nửa lượng NO2 trong buồng.

Sau đó, các nhà nghiên cứu xét đến hiệu quả của cậy đối với văn phòng kích thước nhỏ và trung bình với mức độ thông gió khác nhau.

Trong văn phòng nhỏ thông gió kém với mức độ ô nhiễm không khí cao, việc đặt năm cây trồng trong nhà giúp làm giảm khoảng 20% NO2. Trong không gian lớn hơn, khả năng lọc khí sẽ giảm khoảng 3.5%, nhưng tỉ lệ này có thể cải thiện bằng cách đặt thêm nhiều chậu cây.

Hiện chưa rõ thực vật loại bỏ NO2 trong không khí bằng cách nào, nhóm nghiên cứu cho biết.

Trong các nghiên cứu trước đó, họ lưu ý rằng khả năng hấp thụ CO2 của cây trồng trong nhà “phụ thuộc mạnh mẽ vào yếu tố môi trường như ban đêm hay ban ngày, hoặc hàm lượng nước trong đất.”

Đặt năm cây trồng trong nhà, nơi văn phòng nhỏ thông gió kém, giúp làm giảm khoảng 20% NO2. (Hình minh họa: Annie Spratt/Unsplash)

Tuy nhiên, ông Pfrang nghĩ rằng đối với từng loại khí khác nhau thì cách loại bỏ của cây cũng sẽ khác.

“Chúng tôi không nghĩ cây sử dụng quá trình tương tự như hấp thụ CO2, khi đó khí được hấp thụ qua các lỗ khí khổng, tức những lỗ nhỏ – trên lá,” ông nói.

Ông cũng loại bỏ khả năng cây đưa NO2 trở lại bầu khí quyển và cho hay sẽ tiếp tục nghiên cứu mối liên hệ với đất trồng. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT