Bạo động tôn giáo tái diễn tại Miến Ðiện

 

 

KANBALU, Miến Ðiện (AFP) – Khoảng 1,000 người chống Hồi Giáo đốt nhà và cửa tiệm trong cuộc bạo động tôn giáo mới nhất ở Miến Ðiện, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật.

Một người Hồi Giáo chỉ ngôi nhà bị cháy của ông ở làng Htan Gone, Kantbalu, Miến Ðiện, hôm 25 Tháng Tám. Hàng trăm Phật Tử cầm giáo mác ùa vào ngôi làng này, đốt cháy nhiều nhà và cửa hàng, sau khi có tin một người đàn ông Hồi Giáo hãm hiếp một nữ Phật Tử. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)

Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo trong ít nhất ba vụ đám đông định nổi lửa đốt phá đồng thời tấn công xe cứu hỏa đến để dập tắt ngọn lửa ở một làng tại Kanbalu, nằm trong tỉnh Sagaing, theo bản tin của Bộ Thông Tin Miến Ðiện.

“Lực lượng an ninh địa phương phải can thiệp để ngăn cản đám đông khoảng 1,000 người khi họ tìm cách đốt cháy một căn nhà. Tuy nhiên đám đông tiếp tục dùng ná bắn vào họ và tình hình sau đó không còn kiểm soát được,” theo bản tin.

Vụ bạo động xảy ra sau khi có một người đàn ông Hồi Giáo bị bắt vì tình nghi định cưỡng hiếp một phụ nữ theo Phật Giáo vào tối ngày Thứ Bảy.|

Một đám đông khoảng 150 người và 3 nhà sư kéo đến trụ sở cảnh sát địa phương đòi giải giao người này cho họ. Khi cảnh sát từ chối, đám đông tấn công các tài sản người Hồi Giáo trong vùng, với số người tham dự càng lúc càng đông, với thái độ càng gay gắt dữ dội hơn.

Các cuộc tấn công nhắm vào người theo Hồi Giáo, chiếm khoảng 4% dân số Miến Ðiện, cho thấy sự tranh chấp giáo phái sâu rộng trong dân Miến Ðiện, giữa khi chính quyền dân sự quốc gia này đang có nỗ lực cải cách sau nhiều thập niên dưới sự cai trị chặt chẽ của quân đội.

Tuần qua, tổ chức Bác Sĩ Tranh Ðấu Cho Nhân Quyền (Physicians for Human Rights) nói rằng Miến Ðiện có thể bị lâm vào tình trạng hỗn loạn ghê gớm và có thể tiến tới “tình trạng xảy ra tội ác chống lại con người” nếu giới hữu trách không ngăn chặn được các lời xúi giục bạo động chống người Hồi Giáo của các nhà sư quá khích. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT