Canada chuyển $40 tỷ vào các thiên đường thuế năm ngoái

OTTAWA, Canada (NV) Báo Toronto Star hôm Thứ Năm cho biết, những tiết lộ trong hồ sơ Panama được minh chứng qua số liệu thống kê của Canada cho thấy chỉ riêng năm ngoái các công ty và cá nhân Canada đã chuyển tổng cộng gần $40 tỷ đến các tiểu quốc để tránh thuế.

So với hơn $9 tỷ chuyển ra trong năm 2014, đó là con số lớn gấp bốn lần và là một trong những năm lớn nhất cho việc “đầu tư” vào các thiên đường thuế. Tổng số tiền hiện nằm tại 10 nơi ẩn trú thuế phổ biến nhất là vào khoảng $270 tỷ.


Văn phòng công ty Mossack Fonseca, Panama, nơi bị tố cáo giúp thành lập các công ty trốn thuế. (Hình minh họa: Ed Grimaldo/AFP/Getty Images)

Ông Dennis Howlett, giám đốc điều hành tổ chức Canadians for Tax Fairness, cho biết các con số cho thấy một “vấn nạn lớn hơn bao giờ hết.”

Theo số liệu thống kê, trong năm 2015, có $13 tỷ chuyển đến quần đảo Cayman, $9 tỷ đến Barbados, và gần $8 tỷ đến Bahamas. Tiền gửi sang Thụy Sĩ tăng 58% so với năm trước.

“Và chúng ta phải nhớ rằng, đây mới chỉ là khoản tiền được tuyên bố công khai,” ông Howlett nói.

Các nghiên cứu hồ sơ Panama do Hiệp Hội Quốc Tế Các Nhà Báo điều tra và báo Star đã rọi ánh sáng vào thế giới ẩn khuất của các thiên đường thuế ở nước ngoài.

Hé lộ này tìm thấy danh tính của khoảng 350 người Canada, dẫn đến các cuộc thảo luận sâu rộng hơn về sự công bằng trong việc đóng thuế tại Canada.

Tuy nhiên, ông Howlett cảnh báo tình hình “sẽ không thay đổi nhanh chóng” vì theo dõi gian lận thuế là một kỹ năng phức tạp và các viên chức kiểm toán phải mất rất nhiều thời gian để điều tra truy thu.

Căn cứ vào ước tính từ nguồn quốc tế, ông Howlett nói có thể có thêm khoảng $100 tỷ tiền Canada cất giấu, không khai báo trong tài khoản ngân hàng nước ngoài và đó là tiền trốn thuế, bất hợp pháp.

Số tiền này là mục tiêu của Sở Thuế Canada, cơ quan vừa được tài trợ thêm $444 triệu từ ngân sách liên bang trong vòng năm năm tới để tiến hành các biện pháp truy thu. Hiện Sở Thuế Canada đã được chỉ thị gia tăng kiểm toán đến các đối tượng nộp thuế có “nguy cơ trốn thuế cao” và rà soát các nơi ẩn trú thuế, bắt đầu từ đảo Isle of Man, một đảo tự trị nằm giữa Ireland và Anh.

Ông Howlett cũng cho biết chính các thỏa ước thuế làm cho việc điều tra trở nên khó khăn hơn. Canada đã ký thỏa ước thuế với 92 quốc gia, chín trong số đó được coi là những thiên đường thuế.

“Các thỏa ước thuế với thiên đường thuế mang lại thiệt hại nhiều hơn thuận lợi” vì chúng cho phép người muốn lánh thuế tận dụng để mang về lại được trong nước các khoản thu nhập lớn mà không phải đóng thuế, ông Howlett nói. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT