Thursday, April 25, 2024

Chùm nho Nhật bán giá kỷ lục $8,200

TOKYO, Nhật (AFP)Một chùm nho Nhật vừa được bán với giá kỷ lục là 1 triệu yen (khoảng $8,200), tức $315 mỗi trái – một điều gây nhiều sự chú ý ở quốc gia mà trái cây vốn đã không rẻ.








Một nông gia Nhật nâng niu chùm nho giống ‘Ruby Roman’ rất có giá, có thể lên đến $8,200 như chùm vừa bán hôm qua. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Giá bán chùm nho gồm 26 trái loại “Ruby Roman” này là cao nhất trong cuộc đấu giá đầu tiên năm nay ở Kanazawa, nằm cách Tokyo chừng 300 km về phía Tây Bắc, phá vỡ kỷ lục trước đó là 550,000 yen hồi năm ngoái.


Mỗi trái nho nặng ít nhất 20 gram và lớn cỡ trái banh bóng bàn.


Người thắng cuộc đấu giá, ông Masayuki Hirai, đầu bếp trưởng của khách sạn Nikko ở Kanazawa, cho báo chí hay ông được lệnh phải mua cho bằng được vì có nhiều người khác từ xa tới bằng đường hỏa xa tốc hành shinkansen sẽ cạnh tranh với ông.


Việc bán các loại trái cây nổi tiếng với giá cao không thể tưởng tượng là điều vẫn thường xảy ra ở Nhật.


Hồi đầu năm nay, một cặp dưa hấu Yubari trồng ở Hokkaido, phía Bắc Nhật, được coi là biểu tượng của giới giàu sang, đã bán với giá 1.5 triệu yen.


Trong khi đó, một công ty bán lẻ khác cũng trả 300,000 yen cho hai trái xoài trồng ở vùng Nam Nhật.


Người Nhật sẵn sàng trả giá cao cho các loại trái cây và tạo ra một thị trường béo bở cho các nhà buôn dù rằng nền kinh tế quốc gia này vẫn còn trì trệ.


Hiện nay dưa hấu hình vuông và hình tròn rất được ưa chuộng và khách hàng Nhật giành nhau mua với giá cao. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT