Wednesday, April 24, 2024

Có tiến triển trong thương thảo thỏa hiệp an ninh Mỹ-Afghanistan

KABUL, Afghanistan (Stars & Stripes) – Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai và Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry hôm Thứ Bảy có vẻ tiến gần hơn đến việc đạt thỏa thuận nhằm giữ một số quân Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014, nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn.

Một trong những điểm gây tranh cãi là đòi hỏi của Washington liên quan đến việc lính Mỹ sẽ không bị truy tố theo luật pháp Afghanistan, dù rằng vẫn có thể truy tố theo luật Mỹ.

Ngoại Trưởng John Kerry (trái) nói chuyện với Tổng Thống Hamid Karzai sau cuộc họp báo. (Hình: AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

Sau cuộc thảo luận gay go hồi cuối tuần giữa hai ông Karzai và Kerry, cả hai bên có vẻ tiến gần hơn đến thỏa thuận an ninh, nhưng vấn đề pháp luật vẫn chưa được giải quyết.

Ông Karzai cũng đòi hỏi thỏa thuận này trước hết phải có sự chấp thuận của Hội Ðồng Bộ Tộc (Loya Jirga), dù không có tính cách bó buộc về mặt pháp lý, rồi sau đó đưa ra trước Quốc Hội Afghanistan để thông qua.

Trong cuộc họp báo chung với ông Kerry vào chiều tối ngày Thứ Bảy, ông Karzai nói rằng “quyết định này phải được dân chúng Afghanistan, đặc biệt là Loya Jirga, chấp thuận.”

Các chuyên gia về Afghanistan hiện bất đồng ý kiến về việc ông Karzai đòi đưa thỏa thuận ra trước Hội Ðồng Bộ Tộc chỉ là một cái cớ để bác bỏ, hay thực tâm muốn có sự đồng ý của đại diện dân chúng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT