Khoảng 60 người từng tham gia khủng bố trở lại Canada


TORONTO (NV) – CSIS, cơ quan tình báo hàng đầu của Canada vừa cho biết, ước tính có khoảng 60 cá nhân từng chiến đấu trong các tổ chức khủng bố ở nước ngoài hiện đã và đang trở lại Canada.



Canada gia tăng các biện pháp an ninh trước làn sóng người tị nạn Syria vào quốc gia này. (Hình: Getty Images)


Ông Michel Coulombe, giám đốc an ninh tình báo Canada nói với Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Thượng Viện rằng khoảng 180 cá nhân “có mối quan hệ với Canada” đang chiến đấu trong các nhóm khủng bố ở nước ngoài. Trong số đó, có khoảng 100 người ở Iraq và Syria.


Ông Coulombe cũng cho biết, số lượng cá nhân đang bị lưu ý, đã trở về nước sau thời gian chiến đấu ở nước ngoài, giảm xuống 60 từ 80 cá nhân mà cơ quan CSIS từng theo dõi từ năm 2014.


Coulombe cho biết thêm, khoảng 90 đến 100 cá nhân ở Canada đang tìm cách rời khỏi đất nước để chiến đấu với các nhóm khủng bố ở nước ngoài, nhưng ông lưu ý rằng con số đó rất khó theo dõi.


Khi được hỏi nguyên nhân tại sao khoảng 60 cá nhân từng chiến đấu cho khủng bố ở nước ngoài lại không bị buộc tội khi trở lại Canada, Coulombe cho biết dù có thông tin về các hoạt động liên quan nhưng không nhất thiết có thể cáo buộc thành tội phạm ở Canada.


“Ở đây, cơ hội cho phép chúng tôi khởi động một cuộc điều tra nhưng cơ hội quy tội ai đó theo Bộ luật hình sự có sự khác biệt,” ông nói. “Để có thể chứng minh người đó từng thực sự ở Iraq hoặc Syria, đã chiến đấu hoặc ủng hộ tài chính (cho các nhóm khủng bố)… là một việc khó khăn.”


Tuy nhiên, Coulombe nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực ngăn chặn những kẻ khủng bố tiềm năng rời khỏi đất nước ngay từ đầu.


“Tôi thực sự tin rằng, là một quốc gia chúng ta có nghĩa vụ ngăn chặn người dân Canada rời khỏi đất nước này để tiến hành các hoạt động liên quan đến khủng bố và giết người ở nước ngoài,” ông nói.


Coulombe cho biết khoảng 55% ngân sách của cơ quan tình báo Canada CSIS là được chi vào việc chống khủng bố.


Khi được hỏi có bất kỳ mối đe dọa an ninh tiềm năng nào trong số 25,000 người tị nạn Syria nhập cư vào Canada từ tháng 10 năm ngoái, Coulombe cho biết ông tin tưởng vào quá trình sàng lọc mà những cá nhân đã trải qua trước khi vào đất nước.


Ông nói rằng nếu có bất kỳ dấu hiệu đáng nghi nào trong quá trình sàng lọc, các cá nhân ấy sẽ không được xem xét.


Trong nội dung này, Coulombe cũng lưu ý rằng những người tị nạn vào Canada là “hoàn toàn khác biệt” với những người di cư vào châu Âu, khi lượng tị nạn ấy hoàn toàn không phải trải qua bất kỳ sự sàng lọc nào trước đó. (L.Q.T)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT