Kinh tế và Syria là hai đề mục chính của hội nghị G-8

 


ENNISKILLEN, North Ireland (AP)Chia rẽ quan điểm giữa các cường quốc trong vấn đề Syria là điểm nổi bật trong ngày đầu của hội nghị thượng đỉnh G-8 họp tại Belfast, Bắc Ireland trong hai ngày 17-18 tháng 6.










Những người biểu tình chống hội nghị G-8 mang mặt nạ hình 8 nhà lãnh đạo quốc gia, đứng trên một chiếc thuyền gần trước nơi họp hội nghị hôm Thứ Hai ở Enniskillen, North Ireland. (Hình: Sasha Mordovets/Getty Images)


Các nhà lãnh đạo 8 nước phát triển kỹ nghệ có mặt gồm: Thủ Tướng Anh David Cameron, chủ trì hội nghị; Thủ Tướng Canada Stephen Harper; Thủ Tướng Đức Angela Merkel; Tổng Thống Pháp Francois Hollande; Thủ Tướng Ý Enrico Letta; Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe; Tổng Thống Nga Vladimir Putin;  Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama và  Chủ Tịch Ủy Hội Liên Âu Jose Manuel Barroso,


Tổng Thống Obama đến Belfast lần đầu tiên cùng với đệ nhất phu nhân Michelle và 2 con gái, những người này tham dự các sinh hoạt riêng ngoài hội nghị. Nói chuyện trước 2,000 người tại đại sành thành phố Belfast, Tỗng Thống Obama cho rằng hòa bình đã tái lập được ở Bắc Ireland là mẫu mực và niềm hy vọng của toàn thế giới, tuy nhiên ông cũng nhắc nhở rằng đó là một thử thách chung sống giữa tín đồ hai tôn giáo Công Giáo và Tin Lành.


Mục tiêu chính mà hội nghị chú trọng tới là vấn đề kinh tế và thuế. Thủ Tướng Cameron cho rằng ưu tiên hàng đầu của ông tại hội nghị là những thỏa thuận kinh tế bao gồm hiệp ước mới về tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Âu Châu.


Sau một cuộc gặp tay đôi với Tổng Thống Obama, Tổng Thống Putin nói rằng nội dung cuộc thảo luận là xây dựng nhưng quan điểm giữa hai bên không phù hợp, dù đều có chung ý muốn chấm dứt bạo lực đổ máu ở Syria. Theo lời Tổng Thống Obama, hai bên sẽ làm việc để thúc đẩy hòa đàm tại Geneva tìm ra giải pháp chính trị.


Nhưng giữa ba nước đồng Minh Tây Phương cũng không có hoàn toàn thống nhất ý kiến. Trong khi Tổng Thống Putin dứt khoát bác bỏ đề nghị của Mỹ, Anh, Pháp là Nga chấm dứt sự ủng hộ chính trị và quân sự cho nà lãnh đạo Syria,  Tổng Thống Bashar al-Assad, thì cho đến nay Anh – Pháp  chưa muốn võ trang cho quân nổi dậy Syria như chủ trương của Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên một hội nghị quốc tế quan trọng họp ở Ireland. Chính quyền Anh và địa phương đã thực hiện những biện pháp an ninh hết sức chặt chẽ. Tờ The Guardian nói rằng công tác này tốn kém 50 triệu bảng Anh và 8,000 cảnh sát đã được triển khai bảo vệ. Các con đường đi đến nơi họp hội nghị đều được phong tỏa và những toán biểu tình tập trung không thể tới gần. Cho đến trưa Thứ Hai không có tình trạng hỗn độn nào xảy ra trong thành phố. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT