Malaysia yêu cầu Miến Ðiện ngăn bạo động chống Hồi Giáo

 


BANDAR SERI BEGAWAN (Reuters) Malaysia hôm Chủ Nhật yêu cầu Miến Ðiện, quốc gia có đa số dân theo Phật Giáo, có hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tình trạng bạo động chống người theo Hồi Giáo và đưa kẻ phạm pháp ra trước pháp luật, chỉ dấu mới nhất là cuộc bạo động giáo phái ở Miến Ðiện đang ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ giữa các quốc gia trong khối ASEAN.









Một nhân viên đài truyền hình quay cảnh hoang tàn của khu vực xảy ra bạo động chống Hồi Giáo ở Miến Ðiện. (Hình: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)


Hàng ngàn người Rohingya gốc Hồi Giáo đã phải rời bỏ Miến Ðiện để tránh tình trạng bạo động và đời sống ngày càng cơ cực, nhiều người trong số này dùng thuyền vượt biển hay cả đường bộ để tới Malaysia, nơi thành phần Hồi Giáo chiếm đa số.

Bạo động chống Hồi Giáo tại Miến Ðiện đã bùng ra trong vùng Rakhine nằm về phía Tây quốc gia này hồi năm ngoái và lan vào trong khu vực trung bộ cũng như các vùng nằm quanh Yangon.
“Miến Ðiện phải giải quyết vấn đề này,” theo lời ngoại trưởng Malaysia, ông Anifah Aman, cho báo chí hay tại cuộc họp của ASEAN ở Brunei, đánh dấu sự kiện hiếm thấy về việc một thành viên tổ chức này can dự vào nội bộ của một quốc gia thành viên khác.

“Tôi hiểu đây là một vấn đề phức tạp nhưng họ phải giải quyết trong sự minh bạch rõ ràng để chúng ta biết là những điều gì đã được thi hành,” theo ông Anifah.
Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cho hay 28,000 người Rohingya đang tị nạn ở Malaysia, tuy nhiên, nhiều nhóm cứu trợ nói rằng con số thật sự cao hơn rất nhiều. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT