Thursday, March 28, 2024

Myanmar chấm dứt cuộc chiến 62 năm với dân thiểu số


PA-AN, Myanmar (Reuters) –
Chính quyền Myanmar hôm Thứ Năm ký một thỏa thuận ngưng bắn với thành phần nổi dậy thiểu số gốc Karen nhằm chấm dứt một trong những cuộc chiến được coi là lâu dài nhất trên thế giới.










Thành viên ủy ban hòa bình Myanmar (trái) và đại diện Liên Hiệp Quốc Gia Karen (phải) bắt tay sau khi ký hòa ước, tại Pa-an, Myanmar, hôm Thứ Năm. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)


Ðây cũng là một phần trong nỗ lực nhằm giải quyết tất cả các cuộc chiến đang diễn ra với các sắc dân thiểu số đòi ly khai trong nước.


Chính quyền và phái đoàn đại diện Liên Hiệp Quốc Gia Karen (KNU), gồm 19 thành viên, đã đồng ý trên nguyên tắc về 11 điểm và ký hai thỏa thuận sơ khởi nhằm chấm dứt các hành vi thù nghịch giữa quân đội Myanmar và Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia Karen (KNLA) đồng thời khởi sự cuộc thương thuyết tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến kéo dài đã 62 năm.


Cuộc ngưng bắn này cũng sẽ góp phần vào việc tháo gỡ các biện pháp phong tỏa của Mỹ và Âu Châu đối với Myanmar từ hai thập niên qua, vốn đòi hỏi việc có giải pháp hòa bình với thành phần nổi dậy là một điều kiện tiên quyết để duyệt xét lại sự trừng phạt.


Từ năm 1949 đến nay đã có sáu cuộc thương thuyết nhưng chưa bao giờ đạt được kết quả lâu dài.


Phó trưởng phái đoàn KNU, Saw David Htaw, cho hay bầu không khí thay đổi ở Myanmar của chính quyền có ý hướng cải cách hiện nay đã tạo điều kiện tốt đẹp cho cuộc thương thuyết. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT