Phân hóa trong hàng ngũ quân nổi dậy ở Syria


 


BEIRUT, Lebanon (AP)Trong một tuyên cáo đưa ra hôm Thứ Tư, 13 nhóm nổi dậy ở Syria không công nhận  Liên Minh Quốc Gia Syria, tổ chức kháng chiến đặt trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ và  được Tây Phương ủng hộ.










Các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc nghe Tổng Thống Obama đọc diễn văn trong Đại Hội Đồng thường niên kỳ thứ 68 hôm Thứ Ba. (Hình: AP/Seth Wenig)


13 nhóm này bao gồm cả chi bộ al-Qaeda nhưng cũng có cả những nhóm có lực lượng mạnh khác.
Được gọi là  “Tuyên Cáo Số 1”, tên dùng quen thuộc ở các nước Á Rập sau những cuộc đảo chính, cho thấy sẽ có ý định thành lập một ban lãnh đạo mới.


Abdel-Aziz Salameh, chính ủy lữ đoàn Liwaa al-Tawheed, đơn vị quân sự rất mạnh ở thành phố Aleppo, đọc bản tuyên cáo này qua phim video phát trên Intenet. Tuyên cáo nói là quân nổi dậy “không nhìn nhận” những chính phủ tương lai thành lập ở nước ngoài,  “chỉ những lực lượng chiến đấu gian khổ và hy sinh tại Syria mới là đại biểu”.


Nhưng những nhómquân nổi dậy cũng chia rẽ sâu sắc và nhiều nhóm phê phán al-Qaeda cùng những nhóm Hồi Giáo quá khích là nguyên nhân khiến Tây Phương ngần ngại không can thiệp quân sự và giúp vũ khí cho họ.


Abdelbaset Sieda, một thành viên cao cấp của Liên Minh nói rằng đang có những tiếp xúc đìm cách giải quyết.


Trong khi đó một phái bộ Liên Hiệp Quốc gồm 6 thành viên trở lại Damascus hôm Thứ Tư để tiếp tục điều tra về vũ khí hóa học. Công tác này sẽ rất phức tạp vì chiến sự gia tăng và việc đi lại  khó khăn giữa các khu vực do quân đội chính quyền và quân nổi dậy kiểm soát không có ranh giới cố định rõ rệt.


Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Obama trong bài diễn từ đọc hôm Thứ Ba yêu cầu Hội Đồng Bảo An trách nhiệm sự thi hành các cam kết của Syria.


Cuộc nội chiến Syria càng ngày càng mang tính cách giáo phái, quân nổi dậy hầu hết là Hồi Giáo Sunni  chống chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad, thuộc giáo phái Alawite, một phân nhánh của Hồi Giáo Shia.  (HC)


 


 


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT