Phe đối lập tẩy chay phiên họp của quốc hội Cambodia

 


PHNOM PENH, Cambodia (Reuters) 55 Dân Biểu đối lập thuộc đảng Cứu Quốc Cambodia (CNRP) không tham dự phiên họp khai mạc quốc hội hôm Thứ Hai phản đối chính quyền từ chối mở cuộc điều tra về cuộc bầu cử cuối tháng 7.









Thủ Tướng Hun Sen (phải) đón Quốc Vương Sihamoni đến dự phiên khai mạc quốc hội Cambodia hôm Thứ Hai ở Phnom Penh. (Hình: Nicolas Axelrod/Getty Images)


Nhưng Quốc vương Norodom Sihamoni vẫn yêu cầu ông Hun Sen lập nội các mới, sẽ phải được quốc hội thông qua vào ngày Thứ Ba.

Thủ tướng Hun Sen trong lá thư gửi nhà vua nói ông sẽ “phục vụ quốc gia và nhân dân vì thịnh vượng và tiến bộ”. Đảng Nhân Dân đang cầm quyền của ông của ông chiếm được 68 ghế trong số 123 ghế Hạ Viện, tỷ lệ đủ để thông qua nội các mới.

Phe đối lập và một số phân tích gia chính trị nói rằng phải có túc số 120 Dân Biểu thì cuộc họp quốc hội mới có giá trị nhưng ông Hun Sen bác bỏ lập luận này, nói rằng theo luật chỉ cần có đa số quá bán 63 chấp thuận là chính quyền có thể được thành lập.

Phe đối lập bác bỏ kết quả bầu cử  nói rằng cuộc bầu cử hồi tháng Bảy gian lận. Hàng chục ngàn người ủng hộ đối lập đã có ba ngày biểu tình ở thủ đô hồi đầu tháng Chín. Một người biểu tình bị bắn chết và nhiều người bị thương khi an ninh đụng độ với đám đông ném đá.

Ông Hun Sen tuần trước đồng ý tìm giải pháp hòa bình với đối thủ Sam Rainsy, nhưng bác bỏ đòi hỏi có cuộc điều tra độc lập về bầu cử. Đảng của ông Sam Rainsy cho rằng với kết quả mới, quốc hội Campuchia chỉ có một đảng.


Các nhà ngoại giao nước ngoài đã đến dự phiên khai mạc Hạ Viện, nhưng đại sứ Mỹ William Todd nói sự tham dự của ông “không phải là sự ủng hộ kết quả bầu cử”. Ông tuyên bố với các phóng viên: “Hoa Kỳ vẫn tin rằng kết quả bầu cử có sai sót và bất thường, cần phải được điều tra”.

An ninh tại trụ sở Quốc Hội và thành phố Phnom Penh được tăng cường chặt chẽ, nhiều đường phố bị ngăn chặn giao thông không cho dân chúng đi tới.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT