Syria cam kết nạp hết vũ khí hóa học cho Liên Hiệp Quốc

 


DAMASCUS, Syria (AP) Tổng Thống Bashar al-Assad trong cuộc phỏng vấn của truyền hình Trung Quốc CCTV phát hôm Thứ Hai, xác định là Syria sẽ nạp hết kho vũ khí hóa học cho Liên Hiệp Quốc.









Tổng Thống Bashar a-Assad trả lời phỏng vấn của truyền hình Trung Quốc CCTV tại Damascus. (Hình: AP/SANA)


Ông Assad nói với phóng viên truyền hình CCTV rằng Syria tôn trọng thực thi thỏa hiệp Nga – Mỹ sẽ trao toàn bộ vũ khí hóa học được để ở những kho an ninh hoàn toàn dưới sự kiểm soát của lực lượng quân sự chính quyền Syria. Tuy nhiên ông nói thêm là quân nổi dậy có thể ngăn trở các thanh tra đi đến một số nơi, mặc dầu quân nổi dậy cũng đã cam kết là sẽ hợp tác với nhân viên Liên Hiệp Quốc.

Theo thỏa hiệp ngoại giao giữa Nga và Mỹ ở Geneva ngày 14 tháng 9, các thanh tra Liên Hiệp Quốc sẽ tới Syria Tháng Mười Một, và tất cả các thành phần vũ khí hóa học sẽ được lấy đi hoặc phá hủy hết vào giữa năm 2014.

Damascus đã tuân hành bước đầu như đòi hỏi trong thỏa hiệp Geneva, tuần trước nạp danh sách đầy đủ các loại vũ khí hóa học và cơ sở chế tạo cho cơ quan Cấm Chỉ Vũ Khí Hóa Học của Liên Hiệp Quốc ở The Hague, Hòa Lan.

Phe nổi dậy phàn nàn rằng việc Hoa Kỳ chấp thuận thỏa hiệp về vũ khí hóa học là một thiệt hại nặng cho họ vì đã hy vọng là sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ có thể giúp cuộc nội chiến nghiêng phần thắng lợi về phía họ. Bây giờ lực lượng chính quyền sẽ dùng ưu thế vũ khí quy ước để chống lại các nhóm quân nổi dậy.

Chiến sự vẫn tiếp diễn dữ dội trong mấy ngày gần đây. Đêm Chủ Nhật, máy bay trực thăng thả những thùng thuốc nổ xuống khu vực kiểm soát của lực lượng nổi dậy ở làng Habit. Máy bay chiến đấu và trực thăng cũng tấn công làng Kefer Zita trong vùng Hama để ngăn chặn quân Hồi Giáo Sunni tiến tới những làng của dân Hồi Giáo Alawites. Giáo phái Alawites là thiểu số trong Hồi Giáo Shia và là sắc tộc của gia đình Tổng Thống Assad.

Một biến cố mới nhất trong sự xung đột giữa các phe phái nổi dậy là Abu Abdullah al-Libi, một chỉ huy trưởng nổi tiếng, và 12 bộ hạ vừa bị giết trong cuộc phục kích gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bởi nhóm FSA (Free Syrian Army),  nhóm nổi dậy thân Tây Phương.

Al-Libi, dân Libya, đã từng chiến đấu ở Iraq và Libya, là chỉ huy trưởng quân nổi dậy tại tỉnh Idlib, Syria, thuộc nhóm ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) một phân bộ của al-Qaeda.

Thành phần phức tạp là lý do chính khiến Hoa Kỳ ngần ngại trong việc trợ giúp và cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria.  Đến bây giờ các nước Tây Phương cố gắng chỉ giới hạn trợ giúp cho FSA vì lo ngại ISIL là khủng bố. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT