WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Hasan Rouhani của Iran nói, người dân nước ông cần được tự do tư tưởng, ngôn luận và tìm kiếm thông tin trên Internet, mục đích để “bảo vệ tính đặc trưng của tổ quốc.”
Trong một cuộc phỏng vấn của NBC News tại Tehran, ông Rouhani nói, một “ủy ban vì quyền của người dân” sẽ được thành lập “trong một tương lai gần.” Ông tiếp rằng, quan điểm của chính phủ về các vấn đề kiểm duyệt nên dựa “theo các đạo đức của chúng ta.”

Tổng thống Iran, Hasan Rouhani, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran. (Hình: AP Photo/Presidency Office, Rouzbeh Jadidoleslam)
Trong bài phỏng vấn, có đoạn ông nói: “Chúng tôi muốn người dân được hoàn toàn tự do trong đời sống riêng tư. Ở thế giới ngày nay, tự do tìm kiếm thông tin, thảo luận và suy nghĩ là quyền của tất cả mọi người, kể cả người dân Iran.”
Một phần của cuộc phỏng vấn này đã được phát hình trên chương trình “Today” show hôm Thứ Năm.
Trong phần hỏi đáp, ông Rouhani nói, Iran “chưa hề theo đuổi việc sở hữu bom nguyên tử, và sẽ không làm chuyện đó.”
Khi được hỏi về việc tàn sát hằng loạt có thật xảy ra không thì ông né tránh không trả lời. Nhưng ông đề cập đến câu hỏi mà nhiều người ở Mỹ hằng thắc mắc: Ông có đủ thực quyền để thực hiện những quyết định trọng đại cũng như nhân nhượng về vấn đề nguyên tử không? Ðiều này ông nói, ông có uy quyền thực sự và dài lâu, mặc dù Lãnh Tụ Tối Cao Ayatollah Ali Khameini được biết là người nắm mọi quyền hành trong nước, kể cả về nguyên tử.
Hỏi về lời chỉ trích của Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đối với chính sách và chương trình của chính phủ Iran thì ông Rouhani đáp, ông không thể hiểu được làm thế nào mà một nước “xâm chiếm” lại có thể đứng vào vị thế thuyết giảng đối với một nước khác. Ông gọi Israel là quốc gia “gây bất công cho người dân ở trong vùng và mang lại xáo trộn cho khu vực với những chính sách hiếu chiến.”
Ông Rouhani thêm: “Israel đúng ra chớ nên dạy đời đối với một chính phủ được người dân bầu lên một cách tự do và dân chủ.” Ông tiếp: “Ðiều chúng tôi mong muốn là người dân trong vùng được cai trị theo ước nguyện của họ. Chúng tôi tin vào lá phiếu. Chúng tôi không mưu cầu chiến tranh với bất kỳ nước nào. Chúng tôi mong tìm hòa bình và hữu nghị giữa các nước ở trong vùng mà thôi.” (TP)




























































































