Tây Ban Nha cho Mỹ đặt căn cứ đặc nhiệm


MADRID, Tây Ban Nha (AP)
– Chính phủ Tây Ban Nha hôm Thứ Sáu chấp thuận cho Mỹ đặt một căn cứ thường trực ở khu vực Tây Nam, dùng làm nơi bố trí lực lượng phản ứng nhanh, sẵn sàng đối phó với các cuộc khủng hoảng ở Phi Châu và các nơi khác.

Quyết định của nội các Tây Ban Nha cho phép Mỹ đưa đến tối đa là 3,000 quân tại căn cứ không quân Morón, so với con số hiện nay là 850 người. Số phi cơ có thể đặt ở nơi này tăng từ 14 lên 40 chiếc.

Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry dự trù sẽ viếng thăm Madrid từ ngày Chủ Nhật sang đến ngày Thứ Hai và sẽ ký kết thỏa thuận này.

Ông Kerry sẽ gặp Vua Felipe, Thủ Tướng Mariano Rajoy và Ngoại Trưởng Jose Manuel Garcia Margallo trong thời gian lưu lại Tây Ban Nha.

Theo thỏa thuận song phương có từ năm 1988, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại căn cứ này đã được gia hạn mỗi năm. Thỏa thuận mới cũng sẽ phải được Quốc Hội Tây Ban Nha thông qua.

Phó Thủ Tướng Soraya Saenz de Santamaria cho hay lực lượng phản ứng nhanh này nhằm giúp giữ sự ổn định ở Phi Châu, Âu Châu và Trung Đông.

Bà nói rằng căn cứ này vẫn thuộc quyền chỉ huy của Tây Ban Nha và phía Mỹ sẽ phải có được sự chấp thuận của Tây Ban Nha cho mọi nhiệm vụ xuất phát từ nơi đây.

Bà cũng cho biết Mỹ hứa sẽ đầu tư $29 triệu cho hạ tầng cơ sở của căn cứ, giúp tạo công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT