Trung Quốc ban hành luật chăm sóc người già

BẮC KINH (AP) –  Thân nhân có bổn phận phải chăm sóc cho những người già, theo quy định trong một đạo luật tu chính vừa ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 ở Trung Quốc.








Một nhóm người già ngồi chơi trên xe lăn ở một công viên, hình ảnh thường ngày tại Bắc Kinh và tất cả các thành phố Trung Quốc còn thiếu những trung tâm an dưỡng dành riêng cho người cao niên.  (Hình: AP/Andy Wong)


Thật ra đòi hỏi này không làm thay đổi thực trạng xã hội bao nhiêu vì những trường hợp bố mẹ khiếu kiện con cái bỏ rơi mình là rất thường xảy ra, hơn nữa luật cũng không định rõ trách nhiệm cụ thể và biện pháp chế tài khi có vi phạm.

Giáo sư luật khoa Xiao Jinming trường đại học Sơn Đông, một trong những nhà soạn thảo dự luật, giải thích: “Mục tiêu chính là xác định quyền của những người già đối với con cháu họ về nhu cầu vật chất cũng như tinh thần”.

Dân Trung Quốc trong tình trạng đang già đi nhanh chóng, hiện nay có 185 triệu người trên 60 tuổi và 40 năm nữa, năm 2053,







con số này sẽ lên tới 487 triệu nghĩa là 35% tổng dân số. Vấn đề này trở thành gánh nặng kinh tế xã hội cho nhà cầm quyền.

Truyền thống coi trọng người cao niên của Trung Quốc đã bị sói mòn qua những năm cách mạng Cộng Sản và tiếp theo là đổi mới kinh tế. Tình cảm gia đình giảm sút và rất nhiều người dân phải đi tìm việc làm ở xa đã không có liên lạc, chăm sóc hay  trợ cấp điều hòa cho bố mẹ già.

Đối với những trường hợp bố mẹ kiện con cái bỏ rơi mình, trước đây tòa án chỉ có thể đưa ra khuyến cáo, không có quy định rõ ràng về tiền bạc trợ cấp cũng như ấn định thời gian bao lâu phải có liên lạc hay trở về thăm viếng.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT