Ũng cử viên Xã Hội có lợi thế ở Pháp

 


PARIS (AFP) – Xét trên tình thế và căn cứ theo các thăm dò dư luận, ứng cử viên đảng Xã Hội Francois Hollande đang tiến gần tới triển vọng đắc cử tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật sắp tới.









Hai ứng cử viên tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy (phải) – Liên Hiệp Phong Trào Quần Chúng, phái trung hữu, và Francois Holland (phải) – đảng Xã Hội, phái trung tả, tranh luận trên truyền hình TV France 2, tối Thứ Tư. (Hình: AFP/France 2/Getty Images)


Tối Thứ Tư, hai ứng viên Nicolas Sarkozy và Francois Hollande đã có những lời lẽ chỉ trích nhau nặng nề trong cuộc tranh luận đối mặt đầu tiên và duy nhất trong quá trình tranh cử. Cả hai nhiều lần không giữ được bình tĩnh nổi nóng với nhau và cáo buộc nhau là ‘dối trá’.


Sarkozy gọi đối thủ là “kẻ vu khống vặt vãnh”, ngược lại ông Hollande mô tả tổng thống đương nhiệm là “kẻ trốn tránh trách nhiệm”.


Gần 1/3 trong tổng số 63 triệu dân Pháp đã theo dõi cuộc tranh luận kéo dài gần 3 giờ trên được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh. Các nhà phân tích cho rằng cả hai ứng cử viên không ai đánh được đòn quyết định và điều này sẽ có lợi cho ông Hollande, người cho đến nay vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận: Hollande 53.5% – Sarkozy 46.5%.


Hollande nói rằng ông sẽ đứng về phía những người khốn khó và cho biết những người “đặc quyền đặc lợi” đã được bảo vệ dưới thời Sarkozy. Ông cáo buộc Tổng Thống Sarkozy đã không nhận trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế mà nước Pháp đang trải qua mà lại đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hollande cũng nhắc lại tỷ lệ thất nghiệp “kỷ lục” của Pháp và việc Pháp bị hạ bậc tín nhiệm.


Ðáp trả lại, ông Sarkozy cho rằng Pháp đã làm tốt hơn rất nhiều so với các nước Châu Âu khác trong việc đối phó với tình hình kinh tế bất lợi như vậy. Ông cũng nhấn mạnh rằng Pháp là quốc gia mà từ năm 2009 đến nay chưa từng bị suy thoái kinh tế như ở nhiều quốc gia Châu Âu khác. Ông cũng bác bỏ chương trình kích thích kinh tế mà ông Hollande đưa ra và quả quyết rằng nước Pháp phải cắt giảm chi tiêu và nợ công.


Hôm Thứ Năm, Hollande có thêm lợi thế với sự tuyên bố ủng hộ của Francois Bayrou, một chính trị gia cánh trung, cựu bộ trưởng trong nội các hữu khuynh của Tổng Thống Sarkozy. Trong vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống ngày 22 tháng 4, ông thu được 9% tổng số phiếu đứng hàng thứ tư sau bà Marine Le Pen cánh cực hữu. Nếu đắc cử, Francois Hollande sẽ là tổng thống đảng Xã Hội đầu tiên kể từ Tổng Thống Francois Mitterand 17 năm trước.


Trả lời các phóng viên, Tổng Thống Sarkozy nói ông tin là kết quả bầu cử ngày Chủ Nhật sẽ rất khít khao và không thể chắc chắn ai sẽ là người chiến thắng. Ông Hollande cũng nhìn nhận “hãy còn nhiều điều chưa thể dự đoán”, bao gồm yếu tố vận động trong mấy ngày cuối cùng và con số cử tri sẽ đi bầu. (H.C.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT