Vụ khủng hoảng Syria lấn át nội dung kinh tế của hội nghị G-20

 


ST. PETERSBURG (AP)Các nhà lãnh đạo 20 quốc gia có nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới hôm Thứ Năm đã bước vào phiên họp đầu tiên trong hai ngày của hội nghị G-20 tại thành phố St. Petersburg, Nga.









Hai Tổng Thống Nga – Mỹ bắt tay nahu trước hội trường G-20 hôm Thứ Năm. (Hình: AP/ Sasha Mordovets/Getty Images)


Tổng Thống Nga Vladimir Putin đứng trước cửa hội trường chào đón và lần lượt bắt tay các nhà lãnh đạo đến hội nghị. Các phóng viên ghi nhận hai Tổng Thống Putin và Obama tươi cười bắt tay nhau và quay ra trước ống kính của các phóng viên nhiếp ảnh, truyền hình.

Dù Syria không nằm trong nghị trình chính thức, vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo thảo luận ở những cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị.
Khác biệt quan điểm giữ các nước vẫn còn rất lớn và mỗi phía đều đưa ra những lập luận bênh vực lập trường hành động của mình.

Tổng Thống Obama ngày hôm trước tuyên bố tại Thụy Điển là uy tín của cộng đồng quốc tế sẽ được thử thách trong sự đối phó với việc Syria sử dụng trái phép vũ khí hóa học đã bị toàn thế giới nghiêm cấm.

Tổng Thống Putin cho rằng chỉ có Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc được quyền cho phép sử dụng vũ lực, nếu không mọi cuộc tấn công vào Syria là sự xâm lăng vào một quốc gia có chủ quyền.

Người ta tin rằng Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng ủng hộ lập trường của Nga.

Tổng Thống Pháp Francois Hollande chắc chắn ủng hộ Hoa Kỳ bằng hành động quân sự. Còn Anh sẽ chỉ có thể ủng hộ về mặt ngoại giao vì quốc hội Anh đã không chấp thuận đề nghị tham chiến ở Syria của Thủ Tướng David Cameron.

Trong số các nước Âu Châu tham gia hội nghị G-20, Ý đã xác định sẽ phản đối một cuộc tấn công quân sự. Ấn Độ và Indonesia chưa bày tỏ rõ quan điểm.

Theo tin mới nhất, Nga cử Ngoại Trưởng Sergei Lavrov đi Syria đầu tuần tới trong nỗ lực ngoại giao cuối cùng để cứu vãn tình thế.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT