Sunday, April 28, 2024

Chiến sự Ukraine: Kiev tuyên bố hơn 1,000 lính Nga thiệt mạng ở Bakhmut

KIEV, Ukraine (NV) – Bakhmut vẫn đang là điểm nóng trong chiến tranh Nga-Ukraine, và có hơn 1,100 binh lính Nga bị tiêu diệt tại nơi đây kể từ ngày 6 Tháng Ba, theo CNBC trích dẫn phát biểu của ông Volodymyr Zelenskyy, tổng thống Ukraine, vào tối Chủ Nhật, 12 Tháng Ba.

Sau đó, hôm Thứ Hai, 13 Tháng Ba, Đại Tá Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, cho biết các nhóm lính đánh thuê Wagner đang tiến về phía Bakhmut theo nhiều hướng, cố gắng chọc thủ hàng phòng thủ của Ukraine và tiến tới những khu vực trung tâm.

Ông Volodymyr Zelensky (trái), tổng thống Ukraine, hỏi chuyện gia đình tử sĩ trong ngày tang lễ ở nhà thờ St. Michael’s Cathredral, Kiev. (Hình: Roman Pilipey/Getty Images)

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Quốc Phòng Anh đưa tin rằng có thể Wagner Group không còn quyền tuyển mộ lính trong nhà tù Nga vì tranh chấp với Bộ Quốc Phòng Nga.

Ngũ Giác Đài đề nghị $886 tỷ ngân sách quốc phòng năm 2024

Theo đề nghị ngân sách từ chính quyền Tổng Thống Joe Biden cho năm tài chính 2024, chi tiêu cho mảng quốc phòng sẽ ở mức $886 tỷ. Trong này bao gồm khoảng $1.7 tỷ hỗ trợ Ukraine xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng, cũng như các hợp đồng nhiều năm nhằm bổ sung hỏa tiễn và vũ khí cho kho dự trữ Mỹ.

Ba tàu nông sản xuất bến Ukraine theo Sáng Kiến Ngũ Cốc Black Sea

Ba con tàu chở 160,560 tấn ngũ cốc và các loại nông sản khác rời bến cảng Chornomorsk và Odesa hôm Thứ Hai, 13 Tháng Ba. Một tàu chở bắp đến Tây Ban Nha, một tàu khác chở bắp đến Trung Quốc, tàu còn lại chở lúa mì đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine chuyển quân đến chiến trường Bakhmut. (Hình: Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images)

Sáng Kiến Ngũ Cốc Black Sea là thỏa thuận đạt thành từ Tháng Bảy năm ngoái giữa Ukraine và Nga, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Thỏa thuận này cho phép Nga nới lỏng phong tỏa, mở ba cảng quan trọng để Ukraine xuất cảng sản phẩm nông sản. Cho đến nay có hơn 700 tàu rời cảng Ukraine.

Thiếu nhân công lành nghề tại nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia

Quân đội Ukraine tuyên bố họ đang thiếu hụt công nhân lành nghề cho nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia vì cuộc chiến với Nga. Nhà máy điện nguyên tử lớn nhất Châu Âu này bị Nga chiếm đóng từ những ngày đầu cuộc xâm lăng. Phía Ukraine cáo buộc Nga để những người không có trình độ học vấn và kinh nghiệm thích hợp làm việc tại đây, dễ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Quân y Ukraine đưa một binh sĩ bị thương tại Bakhmut về hậu cứ. (Hình: Sergey Shestak/AFP via Getty Images)

Liên Hiệp Quốc: Ít nhất 8,200 người chết ở Ukraine trong chiến tranh với Nga

Liên Hiệp Quốc xác nhận có 8,231 dân thường thiệt mạng và 13,734 người khác bị thương kể từ khi Nga phát động chiến tranh. Con số có thể cao hơn vì tình hình cuộc chiến khiến công việc thống kê bị chậm trễ. 

Nga có thể gia hạn Sáng Kiến Ngũ Cốc Black Sea, nhưng ‘chỉ trong 60 ngày’

Trong cuộc họp tại Geneva hôm Thứ Hai, 13 Tháng Ba, với viên chức Liên Hiệp Quốc, ông Sergey Vershinin, phó bộ trưởng Ngoại Giao Nga, cho biết Moscow có thể kéo dài việc tham gia Sáng Kiến Ngũ Cốc Black Sea, nhưng chỉ trong 60 ngày. Chương trình này được thiết lập từ Tháng Bảy năm ngoái và dự trù hết hạn vào 18 Tháng Ba.

Cư dân vẫn tiếp tục sống tại vùng chiến sự Bakhmut. (Hình: Aris Messinis/AFP via Getty Images)

Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi Tây phương viện trợ thêm vũ khí

Trong phỏng vấn độc quyền với MSNBC, bà Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraine, kêu gọi Tây phương hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Bà nhấn mạnh thậm chí ngay cả trẻ em ở Ukraine cũng biết tầm quan trọng của vũ khí Tây phương trên chiến trường.

Tây Ban Nha huấn luyện quân đội Ukraine về xe tăng Leopard 2A4

Trong một cuộc tập trận đang được tiến hành ở căn cứ quân sự bên ngoài Zaragoza, Tây Ban Nha, quân đội Tây Ban Nha hướng dẫn các binh sĩ Ukraine cách sử dụng xe tăng Leopard 2A4.

Quân Ukraine phòng thủ trong từng căn nhà ở Bakhmut. (Hình: Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

Chủ tịch Trung Quốc dự tính đàm phán với tổng thống Ukraine

Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, đang có kế hoạch nói chuyện với người đồng cấp Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Cuộc điện đàm có thể diễn ra sau khi ông Tập thăm Moscow, dự trù diễn ra vào tuần tới. Đây là hành động của Trung Quốc với mong muốn trở thành trung gian thúc đẩy chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Điện Kremlin kín tiếng về tin đồn chủ tịch Trung Quốc viếng thăm Nga

Hôm Thứ Hai, 13 Tháng Ba, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết họ không có bình luận gì về thông tin ông Tập Cận Bình có thể đến thăm người đồng cấp nước Nga, tức ông Vladimir Putin, tổng thống, trong tuần tới. 

Một số nguồn tin cho biết chuyến thăm có thể diễn ra vào Tháng Ba hoặc Tháng Tư, mặc dù cả hai bên đều khá kín tiếng. Với chuyến đi này, có vẻ Trung Quốc muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh Ukraine. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT