Saturday, May 18, 2024

Chiến tranh Israel-Hamas: Pháp kêu gọi ‘ngưng chiến lập tức và lâu bền’

PARIS, Pháp (NV) – Ngoại Trưởng Pháp Catherine Colonna đã lên tiếng kêu gọi đôi bên trong cuộc chiến Israel-Hamas hãy “ngưng chiến ngay lập tức và lâu bền,” bảo rằng nước Pháp hết sức lo ngại về tình hình hiện nay tại Gaza, theo tin của Đài BBC hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai.

Trong khi đó, Ngoại Trưởng Israel Eli Cohen nói rằng một cuộc ngưng bắn lúc này là sai lầm, mô tả đó là một món quà trao vào tay quân Hamas.

Anh và Đức, trước đó, đã kêu gọi phải có một “cuộc ngưng bắn lâu bền,” nhưng không chịu nói cuộc ngưng bắn phải diễn ra ngay lập tức.

Hôm 17 Tháng Mười Hai, 2023, tại căn cứ Shura gần Ramle, Israel, Ngoại Trưởng Pháp Catherine Colonna (trái) nói chuyện với phát ngôn viên quân đội Israel Đại Tá Olivier Rafowitcz trước kho lạnh tạm thời chứa thi thể người Israel bị sát hại khi Hamas tấn công ngày 7 Tháng Mười (Hình: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

Bà Colonna đã tới Tel Aviv vào hôm Chủ Nhật để hội đàm với giới chức đồng nhiệm Israel của bà, là Ngoại Trưởng Eli Cohen.

Một bản tuyên bố do Bộ Ngoại Giao Pháp đưa ra trước chuyến thăm của vị bộ trưởng ngoại giao Pháp cho biết bà sẽ kêu gọi phải có một cuộc ngưng bắn mà sẽ “dẫn tới một cuộc ngưng chiến lâu dài để có thể thả hết các con tin ra và phân phối viện trợ cho Gaza.”

Trong cuộc hội đàm với ông Cohen, ngoại trưởng Pháp nói thêm rằng các nạn nhân trong cuộc tấn công của quân Hamas vào ngày 7 Tháng Mười sẽ không bị lãng quên.

Vị ngoại trưởng Israel lặp lại lập trường của chính phủ Israel rằng sẽ không có cuộc ngừng bắn. Nhưng ông bảo rằng Pháp có thể đóng một vai trò quan trọng trong sứ mạng ngăn chặn mối căng thẳng lan rộng trong vùng.

Ông Cohen nói thêm rằng, trong khi Israel “không hề có ý định mở thêm một mặt trận nữa” tại vùng biên giới phía Bắc với Lebanon, nước ông sẽ làm “bất cứ việc gì cần thiết” để bảo vệ dân chúng Israel.

Trong một tuyên ngôn chung trên tờ Sunday Times cùng với Ngoại Trưởng Đức Annalena Baerbock, Ngoại Trưởng Anh David Cameron cho biết hai vị ủng hộ một cuộc ngưng bắn nhưng chỉ khi nào nó có thể tồn tại lâu dài. Mặc dù tuyên bố này đánh dấu có thay đổi giọng điệu về phía chính phủ Anh, điều này cũng không đi xa tới mức đòi phải có ngưng bắn ngay tức thì.

Trong cuộc bỏ phiếu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm Thứ Ba, cả hai nước Anh và Đức đều bỏ phiếu trắng trong khi quyết nghị kêu gọi phải ngưng bắn ngay lập tức của tổ chức quốc tế này nhận được phiếu thuận của 153 quốc gia trên thế giới. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT