Thursday, April 25, 2024

Hòa Lan thu hồi 600 ngàn khẩu trang Trung Quốc vì ‘vô dụng’

AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Chính phủ Hòa Lan đang yêu cầu các bệnh viện trong nước hãy giao trả lại 600,000 khẩu trang, từng được nhập cảng từ Trung Quốc rồi sau đó phân phối đến các nơi này.

Theo bản tin của Business Insider hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, giới chức y tế Hòa Lan phát giác rằng các khẩu trang Trung Quốc không đáp ứng các tiêu chuẩn giúp an toàn theo quy định và không ngăn được các phần tử nhỏ có chứa virus đi qua.

Bộ Y Tế Hòa Lan hôm Thứ Bảy nói với cơ quan truyền thông NOS là “Các khẩu trang không đáp ứng tiêu chuẩn đã bị thu hồi.”

Theo NOS, các khẩu trang nhập cảng từ Trung Quốc này không khít với khuôn mặt của người đeo, vốn là các nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19.

Một nhân viên bệnh viện được NOS phỏng vấn nói rằng: “Khi các khẩu trang này được chuyển tới bệnh viện của chúng tôi, tôi ngay lập tức xem xét và từ chối sử  dụng… Nếu các khẩu trang này không khít được vào mặt, các phần tử virus sẽ đi ngang qua. Chúng tôi không dùng các khẩu trang này. Đây là điều không an toàn cho nhân viên chúng tôi.”

Hòa Lan, cũng như các quốc gia Âu Châu láng giềng, đang đưa ra các biện pháp giới hạn nghiêm ngặt để tìm cách giảm lây lan của COVID-19. Hồi đầu tháng này, Thủ Tướng Mark Rutte ra lệnh đóng cửa tất cả các quán bar, nhà hàng và trường học.

Đến hôm Chủ Nhật, Hòa Lan có hơn 10,000 ca bệnh với 771 trường hợp  tử vong.

Hòa Lan không là quốc gia duy nhất ở Âu Châu nhận được sản phẩm y tế không đáp ứng đủ tiêu chuẩn từ Trung Quốc.

Các chuyên gia y tế ở Tây Ban Nha cũng như ở Cộng Hòa Tiệp tuần này cũng nói rằng các bộ kit thử nghiệm chính phủ mua từ Trung Quốc cho kết quả quá sai trái và coi như vô dụng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT