Wednesday, April 24, 2024

Nga lặp lại đe doạ nguyên tử, muốn phương Tây ngưng quân viện Ukraine

MOSCOW, Nga (NV) – Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga, hôm Thứ Hai, lập lại mối đe dọa chiến tranh hạt nhân nếu việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine vẫn tiếp tục, theo UPI.

Lời cảnh báo của ông Medvedev được viết trong một bài bình luận đăng trên báo nhà nước Izvestiya, viện dẫn giải pháp hạt nhân trong nỗ lực ngăn chặn liên minh NATO do Mỹ đứng đầu trang bị vũ khí cho Ukraine.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP via Getty Images)

Ông Medvedev, một nhân vật vô cùng thân cận với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, từng lần lượt “đóng vai” thủ tướng rồi tổng thống để ông Putin tiếp tục duy trì quyền lực.

Những gì ông Medvedev viết trên Izvestiya chỉ là bản sao phụ hoạ cho những gì ông Putin lên tiếng đe doạ thế giới về việc sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi vu khống phương Tây tìm cách “tiêu diệt” nước Nga, bất chấp thực tế là nhà lãnh đạo điện Kremlin xua quân xâm lược Ukraine ngày 24 Tháng Hai, 2021. 

Tuần trước, ông Putin đã làm gia tăng căng thẳng hạt nhân bằng cách tuyên bố Nga ngừng tham gia hiệp ước START mới năm 2010, hiệp ước thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại với Hoa Kỳ nhằm hạn chế kho vũ khí nguyên tử của mỗi bên.

Trước thất bại não nề trong chiến lược “đánh úp Kiev” và bị đẩy lùi trở về biên giới, Nga ngang nhiên lên tiếng bảo lưu quyền đơn phương sử dụng vũ khí hạt nhân ngay cả khi đối thủ Ukraine chỉ sử dụng vũ khí quy ước.

Diana Berg, nữ tài tử Đức, vẫy cờ Ukraine tại Đại Hội Điện Ảnh Berlin lần thứ 73, cùng dịp đánh đấu một năm ngày Ukraine bị Nga xâm lăng. (Hình: John MacDougall/AFP via Getty Images)

Vào đầu Tháng Hai, ông Medvedev cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm lại bán đảo Crimea sẽ dẫn đến “sự bùng cháy” toàn bộ Ukraine với tất cả sức mạnh quân sự của Nga, bao gồm cả vũ khí nguyên tử: “Theo các học thuyết quân sự của chúng tôi, bao gồm Nguyên Tắc Cơ Bản Răn Đe Nguyên Tử.”

Theo điều khoản 19 của nguyên tắc cơ bản, Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử “trong trường hợp Nga bị xâm lược bằng vũ khí thông thường, khi sự tồn tại của quốc gia bị đe dọa.” (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT