Friday, March 29, 2024

Mexico tìm thấy 14 xác người trong hố chôn tập thể ở Los Cabos

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Thi thể của 11 người đàn ông và ba phụ nữ được tìm thấy ở một nấm mồ tập thể gần khu nghỉ mát San Jose del Cabo, thuộc cực Nam của bán đảo Baja Peninsula, nơi bạo động giữa các băng buôn lậu ma túy vừa gia tăng.

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) trích lời văn phòng công tố tiểu bang Baja California Sur cho hay rằng nhà chức trách đang thử nghiệm DNA các mẩu xương mà họ khám phá trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư.

Sang ngày Thứ Năm nhà chức trách vẫn còn tiếp tục tìm kiếm thêm các thi thể khác.

Mức độ giết người gia tăng ở Baja California Sur trong ba năm vừa qua, với bạo động ở mức cao điểm tại khu đô thị Los Cabos, khu vực bao gồm các thị trấn Cabo San Lucas và San Jose del Cabo.

Theo dữ kiện của chính quyền, trong bốn tháng đầu năm nay, ghi nhận có 144 vụ giết người, nhiều gấp năm lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều mồ chôn tập thể, trong đó một số với hằng trăm thi thể, được tìm thấy trên khắp Mexico, ở nhiều tiểu bang, nơi có hoạt động ma túy mạnh nhất, như Tamaulipas, Veracruz, Morelos và Guerrero.

Khoảng 30,000 người từng bị mất tích ở Mexico từ khi bạo động ma túy gia tăng vào năm 2007.

Từ đó có hơn 150,000 người bị giết khi cựu Tổng Thống Felipe Caldron tung quân đội ra để chống lại các băng buôn lậu ma túy. (TP)

TT Trump tweet: ‘Comey là kẻ rò rỉ tin tức bí mật’

MỚI CẬP NHẬT