Monday, May 6, 2024

Nga siết chặt luật quân dịch, ép buộc nam giới nhập ngũ

MOSCOW, Nga (NV) – Hạ Viện Nga hôm Thứ Ba, 11 Tháng Ba, vừa thông qua các biện pháp bắt quân dịch cứng rắn hơn, với quy định cho phép gửi giấy triệu tập nhập ngũ điện tử và cấm những người này rời khỏi đất nước, theo Washington Post.

Với các quy định mới này, Nga có thể huy động thêm nhiều quân để đưa vào chiến trường, đồng thời giảm thiểu cảnh hàng ngàn người rời bỏ đất nước hoặc đi trốn, tình trạng từng xảy ra khi ông Vladimir Putin, tổng thống, tuyên bố đợt động viên hồi mùa Thu.

Ông Vladimir Putin (giữa), tổng thống Nga, cùng hai tướng lãnh cao cấp tại buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập Hải Quân Nga. (Hình: Olga Maltseva/AFP via Getty Images)

Hạ Viện Nga thông qua đạo luật này chỉ với một phiếu trắng. Còn Thượng Viện dự trù thông qua vào Thứ Tư, 13 Tháng Tư. Sau đó đạo luật được gửi cho ông Putin ký duyệt. 

Theo quy định mới, giấy triệu tập điện tử sẽ được gửi cho lính quân dịch Nga trong diện nhập ngũ bắt buộc, nam giới tuổi từ 18 đến 27. Mặc dù vậy các thành viên của lực lượng trừ bị và những người khác cũng có thể nhận giấy. Luật pháp Nga quy định lính quân dịch sẽ không phải chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên trên thực tế rất nhiều báo cáo cho biết các tân binh quân dịch bị điều đến Ukraine và bị giết trên chiến trường.

Ông Andrei Kartopolov, người đứng đầu Ủy Ban Quốc Phòng của Hạ Viện Nga, đưa ra nhiều hình phạt nghiêm khắc cho những người không tuân thủ giấy triệu tập điện tử, bao gồm cấm lái xe, ghi danh công ty, làm việc với tư cách cá nhân, vay tín dụng hoặc cho vay, bán nhà, mua tài sản hoặc các phúc lợi xã hội. Thậm chí các hình phạt này vẫn có thể áp dụng cho hàng ngàn người đàn ông bên ngoài lãnh thổ nước Nga.

Lệnh triệu tập điện tử được phát hành thông qua cổng dịch vụ chính phủ Gosuslugi. Đây là thứ được sử dụng cho mọi loại dịch vụ và thanh toán của chính phủ. Theo luật, Gosuslugi gửi dữ liệu cá nhân của lính nghĩa vụ đến văn phòng nhập ngũ.

Ngoài ra các trường học, doanh nghiệp, bệnh viện, các bộ, cơ quan công lực, cơ quan thuế hoặc ủy ban bầu cử đều được yêu cầu gửi dữ liệu cho quân đội.

Dù Điện Kremlin luôn muốn tránh biện pháp huy động quân không được lòng dân, thế nhưng chính phủ Nga vẫn thông qua quy định này, cho thấy Nga đang thiếu quân và cần bổ sung thêm lính mới.

Cảnh nam giới Nga đi qua biên giới với Kazakhstan nhằm trốn lệnh quân dịch của Tổng Thống Vladimir Putin ban hành hồi Tháng Chín, 2021. (Hình: Stringer/AFP via Getty Images)

Gần đây, Bộ Quốc Phòng Nga tuyển dụng hàng trăm tù nhân cho hợp đồng chiến đấu 18 tháng, cũng như cấp sổ thông hành Nga cho những người ngoại quốc gia nhập quân đội Nga, đồng thời thực hiện chiến dịch tuyển dụng quân tình nguyện. 

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết luật mới không liên quan đến việc quân đội Nga huy động nhiều nam giới tham gia chiến tranh. Đồng thời sắc lệnh huy động bằng văn bản của ông Putin không bao giờ bị hủy bỏ và vẫn có hiệu lực về mặt pháp lý. 

Quy định mới được đưa ra bất chấp trước đó giới chức Nga phủ nhận việc gửi giấy triệu tập thông qua cổng dịch vụ nhà nước. 

Sau khi giấy triệu tập được gửi, một công dân sẽ bị lệnh này ràng buộc cho đến khi hoàn thành quân dịch. 

Lệnh cấm rời khỏi đất nước có hiệu lực kể từ thời điểm giấy triệu tập điện tử được gửi. Giới chức nhập ngũ có thể ghi danh lính quân dịch trong quân đội dù vắng mặt. Còn luật trước đó là lính quân dịch phải có mặt trực tiếp để ký tên và kiểm tra y tế.

An ninh Nga bắt người chống đối cuộc xâm lăng Ukraine tại Quảng Trường Đỏ, Moscow. (Hình: Natalia Kolesnikova/AFP via Getty Images)

Hình phạt cấm bán bất động sản sẽ gây khó khăn cho lính quân dịch muốn trốn khỏi đất nước, vì nếu trốn tức là họ bị mất tài sản. Ngoài ra quy định này cũng đồng nghĩa những người trốn khỏi Nga năm ngoái không thể rút tiền từ tài sản ở Nga.

Theo những cuộc phỏng vấn từ các phương tiện truyền thông độc lập Nga với các bà mẹ của lính quân dịch, mặc dù theo luật lính quân dịch sẽ không được triển khai tới vùng chiến sự, bao gồm Ukraine, nhưng những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc thường phải đối mặt với áp lực rất lớn từ cấp trên để ký hợp đồng vào quân đội chính thức để ra mặt trận. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT