Thursday, March 28, 2024

Sri Lanka: Giới chức phạm tội được đưa đi làm ngoại giao

COLOMBO, Sri Lanka (NV) – Ngoại trưởng Sri Lanka hôm Thứ Sáu lên tiếng cáo buộc chính phủ trước đây từng dùng các tòa đại sứ ở ngoại quốc làm nơi ẩn náu cho các giới chức bị cáo buộc vi phạm nhân quyền hay tội ác chiến tranh.

Ngoại Trưởng Mangala Samaraweera cho Quốc Hội Sri Lanka hay rằng một phó đại sứ ở Brazil và hai nhân viên tòa đại sứ ở Đức là trong số những người tình nghi sát nhân và vi phạm tội ác chiến tranh, nhưng được chính phủ trước che chở bằng cách gửi sang các tòa đại sứ ở nước ngoài, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

“Nhiều tòa đại sứ của chúng ta trở thành nơi trú ẩn an toàn cho thành phần tội phạm giết người hay vi phạm nhân quyền trầm trọng trong nước,” ông Samaraweera nói.

“Họ được tưởng thưởng bằng cách cho đi làm việc ở ngoại quốc.”

Ông Samaraweera cho hay phó đại sứ ở Brazil dưới thời chính phủ Mahinda Rajapakse bị cáo buộc giết một nhân viên khác trong tòa đại sứ và vi phạm nhân quyền vào những ngày cuối của cuộc nội chiến trước đây, vốn kết thúc năm 2009, cũng theo AFP.

Trong khi đó, hai nhân viên ở tòa đại sứ tại Đức bị cáo buộc là can dự vào việc ám sát một chủ nhiệm báo, ông Lasantha Wickrematunga, vì thường xuyên chỉ trích ông Rajapakse, theo Ngoại Trưởng Samaraweera. (V.Giang)

Bắc Hàn cáo buộc Mỹ và Nam Hàn âm mưu ám sát Kim Jong Un

MỚI CẬP NHẬT