Thursday, April 25, 2024

Pháp: ‘Đưa sandwich ra quá chậm,’ người hầu bàn bị bắn chết

Noisy-le-Grand, Pháp (NV) – Một người khách rút súng bắn chết người chạy bàn trong một quán ăn ở khu ngoại ô thành phố Paris, có vẻ vì giận dữ vì phải đợi phần bánh sandwich, theo nguồn tin thông thạo về cuộc điều tra cho hay hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Tám.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng nhân viên tiệm gọi cảnh sát sau khi người chạy bàn này bị khách hàng dùng súng lục bắn vào vai tại tiệm ở khu ngoại ô Noisy-le-Grand, nằm về phía Đông thủ đô Paris, vào tối ngày Thứ Sáu.

Các cố gắng cấp cứu nạn nhân 28 tuổi này đều vô hiệu và anh ta chết tại hiện trường.

Các nhân chứng nói rằng hung thủ tỏ vẻ bực bội vì phải đợi quá lâu mới có phần sandwich đã gọi, bỏ chạy khỏi tiệm sau khi nổ súng.

Cảnh sát Pháp nói với AFP rằng cuộc điều tra sát nhân đang được tiến hành.

Các cư dân địa phương hôm Thứ Bảy đứng bên ngoài tiệm ăn bán pizza và sandwich này, bàng hoàng về vụ nổ súng. Nhiều người tỏ vẻ sợ hãi vì có người bị giết chỉ vì một phần bánh sandwich.

Một phụ nữ 29 tuổi nói rằng: “Đây là điều đáng buồn. Tiệm này chỉ mới mở được ít tháng và không hề có vấn đề gì.”

Tuy nhiên, những người khác cho hay đây là nơi có tệ nạn phạm pháp cao, đặc biệt là buôn bán ma túy và say rượu nơi công cộng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT