MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines xác nhận, con trai lãnh đạo phong trào ly khai Moro National Liberation Front (MNLF) vừa bị bắt vì bị cáo buộc có liên hệ đến một vụ nổ bom đẫm máu hồi cuối năm qua.
Theo tuần báo Newsweek, MNLF được thành lập vào thập niên 1970 với mục đích thành lập một nhà nước Hồi Giáo độc lập hoặc vùng tự trị cho người Philippines Hồi Giáo thiểu số.
Các thành viên thuộc nhánh Maute của phong trào bị cáo buộc đã phối hợp tổ chức cuộc nổ bom tại thành phố Davao hồi Tháng Chín, 2016, khiến 15 người chết và 70 bị thương.
Truyền thông địa phương trước đó tường thuật rằng Datu Mohammad Abduljabbar Sema, con trai của Muslimin Sema, cựu thị trưởng Cotabato và cũng là lãnh đạo của MNLF, bị bắt vì có liên hệ đến vụ nổ bom, điều được Tổng Thống Duterte xác nhận hôm cuối tuần.
Trong một buổi họp doanh nghiệp, ông Duterte nói: “Những thành viên Maute phải chịu trách nhiệm về vụ nổ bom. Tôi vừa bắt được tất cả, mà một trong bọn họ là con trai của Sema, thị trưởng thành phố Cotabato. Đương sự nay đang bị cầm giữ ở Malaysia. (TP)
Ukraine kiện Nga tội “khủng bố” trước tòa tối cao Liên Hiệp Quốc






























































